Tiếng Việt | English

14/11/2019 - 14:33

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 4, phường 3, TP. Tân An

Ngày 14/11, khu phố 4, phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Văn Cần tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân

Hiện nay, khu phố 4, phường 3, TP.Tân An có gần 500 hộ dân, với hơn 2.000 nhân khẩu. Thời gian qua, người dân khu phố 4 luôn đồng tình, hưởng ứng nhiều phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",... Điểm nổi bật của khu phố trong năm qua là người dân tích cực tham gia đóng góp nâng cấp 2 hẻm, nạo vét 2 mương nước thải lộ thiên; xét đề nghị cho hơn 150 lượt người vay vốn tín chấp với số tiền trên 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình; tăng nhiều hộ khá. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến nay khu phố còn 0,21% hộ nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo tại ngày hội

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Ban Vận động khu phố và người dân trong việc chung tay, góp sức cùng địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp. Ông đề nghị khu phố tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác tự quản, tiếp tục giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa; các hộ gia đình nỗ lực, phấn đấu trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng cuộc sống và cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trao bảng tượng trương nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho người nghèo

Tại ngày hội, có 3 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 2 cá nhân nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời, UBND TP.Tân An tặng giấy khen cho cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu ở khu dân cư vì có thành tích thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao tượng trưng 2 căn nhà Đại đoàn kết và 15 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn khu dân cư./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết