Tiếng Việt | English

10/05/2018 - 21:14

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần khảo sát Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và Khu du lịch Làng nổi Tân Lập

Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh khảo sát tình hình hoạt động của Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (huyện Tân Hưng) và Khu du lịch Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa).

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen tháo gỡ khó khăn

Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được tỉnh giao quản lý 4.802ha, chia thành 3 phân khu: Bảo tồn sinh thái, rừng kinh tế và đa dạng sinh học.

Tính đa dạng sinh học của Láng Sen được ghi nhận với sự có mặt của 156 loài thực vật, 192 loài động vật, 164 loài chim, 87 loài thủy sản; trong đó có 20 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam (sếu đầu đỏ, giang sen, cá tra dầu,...) và lúa ma, sen, súng, năn,...

Ngày 22/5/2015, khu bảo tồn được công nhận là Khu Ramsar thứ 2.227 của thế giới và thứ 7 của Việt Nam, đạt 6/9 tiêu chí.

Khảo sát tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen

Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị cố gắng thực hiện tốt việc bảo tồn và phục hồi tài nguyên tự nhiên trong khu vực; số lượng loài thủy sản, chim nước và mật độ của các loài gia tăng đáng kể (động vật tăng 43 loài, chim nước tăng 42 loài, thủy sản tăng 25 loài); bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; phát triển sinh kế cộng đồng vùng đệm;...

Giám đốc Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen - Trương Thanh Sơn đề xuất với lãnh đạo tỉnh: Thống nhất diện tích quản lý của Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen theo quyết định của UBND tỉnh, cũng như đúng theo diện tích quản lý đã cam kết của Khu Ramsar; tiếp tục đầu tư các công trình, cơ sở vật chất, bổ sung kinh phí phục vụ công tác phục hồi, bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học và phát triển cộng đồng vùng đệm; nâng cao thu nhập nhằm ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên, bảo đảm an tâm công tác.

Khách sạn tại Khu du lịch Làng nổi Tân Lập được đầu tư xây dựng hoàn thành

Làng nổi Tân Lập có diện tích hơn 135ha vùng lõi và 500ha vùng đệm, là vùng đất ngập nước với sinh cảnh rừng tràm, sen, súng, lục bình, lúa ma điển hình của khu vực và là nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã (chim, cò, cá,...).

Năm 2016, Làng nổi Tân Lập được chuyển giao cho Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười thuộc Tập đoàn Trần Thái đầu tư, khai thác theo hình thức xã hội hóa. Hiện, nhà đầu tư tiến hành thi công, nâng cấp xong một số hạng mục, bình quân mỗi tháng đón khoảng 2.000 lượt khách tham quan.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành liên quan cùng khu bảo tồn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời tham mưu UBND tỉnh hướng khai thác - bảo tồn hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư trong công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trong khu vực Láng Sen. Quan tâm công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Trong phát triển du lịch, cần tận dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách.

Riêng Khu du lịch Làng nổi Tân Lập, ông Trần Văn Cần đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư trong việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, tạo điều kiện thuận lợi để điểm du lịch sinh thái này hoạt động ổn định./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết