Tiếng Việt | English

11/02/2018 - 15:44

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Đức Huệ

Sáng ngày 11/02, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đến thăm, chúc Tết, tặng quà 8 đơn vị: Quân sự, biên phòng, quản lý thị trường, hải quan,... làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Cùng tham gia, có Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2017. Ông đánh giá cao và ghi nhận những kết quả của các đơn vị đã thực hiện trong năm qua. Từ đó, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ông gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công đến cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần (áo sọc trắng) tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng Mỹ Quý Tây

"Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi đề nghị, các lực lượng luôn nêu cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; bảo vệ, giữ gìn biên giới bình yên, nội biên vững mạnh, đất nước đón Tết vui tươi, ấm áp...”, Chủ tịch Trần Văn Cần chỉ đạo.

Thay mặt các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, Thiếu tá Lê Trọng Tình – Đồn trưởng Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn ANTT, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Chiến sĩ trẻ biên phòng Đồn Mỹ Quý Tây chăm chút gốc mai vàng trưng trước Đồn

Năm 2017, tình hình an ninh, trật tự, chính trị trên địa bàn tuyến biên giới ổn định, buôn lậu qua biên giới giảm mạnh; đường biên, cột mốc bình yên, người dân yên tâm sản xuất…

Đặc biệt trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, các đơn vị luôn quán triệt thực hiện tốt chế độ trực, chế độ Tết cho cán bộ, chiến và sẵn sàng chiến đấu, ngăn ngừa và đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại với người dân, chính quyền và các lực lượng vũ trang bên phía nước bạn Campuchia../.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết