Tiếng Việt | English

21/05/2018 - 15:07

Chú trọng nâng tay nghề, không chỉ vì thi cử

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đánh giá ở cuộc thi tay nghề quốc gia 2018, chính các thí sinh cũng ý thức việc nâng cao kỹ năng nghề, chứ không chỉ để phục vụ duy nhất cho mục tiêu ứng thí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (bìa phải) và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung (bìa trái) trao thưởng cho các thí sinh đạt giải kỳ thi tay nghề thế giới tại lễ tổng kết tối 20/5 - Ảnh: molisa.gov.vn

"Rất hoan nghênh hơn 500 thí sinh nỗ lực rèn luyện, trình diễn với ý thức nâng cao tay nghề để phục vụ chính mình và nâng cao năng suất lao động, chứ không chỉ đơn thuần phục vụ cho việc thi cử", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắn gửi đến các thí sinh tại lễ tổng kết và trao giải kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2018 được tổ chức tối 20/5. 

Bộ trưởng đánh giá kỳ thi tay nghề quốc gia năm nay có những nội dung góp phần quan trọng trong đổi mới giáo dục nghề nghiệp.

Theo ông Dung, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho các quốc gia. Ở đó, ai nắm bắt được thời cơ nhanh hơn sẽ đi nhanh hơn. 

Cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi tầm nhìn xa hơn, hành động mau lẹ hơn, nhưng cũng cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất chứ không chỉ chú tâm vào những điều quá to tát, lớn lao.

Trong đó, điều cần được quan tâm bắt đầu chính là trang bị kỹ năng nghề, trang bị kiến thức cho giới trẻ. Trên thế giới, càng những nước phát triển thì giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng nghề càng được quan tâm đầu tư.

Cũng tại buổi lễ tối 20/5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thí sinh Trần Nguyễn Bá Phước - người đã đoạt Huy chương Đồng nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 5 thí sinh đoạt Chứng chỉ nghề xuất sắc tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017.

Tại kỳ thi tay nghề quốc năm nay, với 26 nghề dự thi (24 nghề chính thức, 2 nghề trình diễn), ban tổ chức đã lựa chọn được 63 thí sinh đoạt giải nhất, 15 thí sinh giải nhì cùng hơn 220 thí sinh đạt giải ba và giải khuyến khích.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trưởng ban tổ chức cuộc thi, việc tổ chức các kỳ thi tay nghề quốc gia vừa giúp thúc đẩy phong trào học nghề, rèn kỹ năng nghề, vừa giúp tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có kỹ năng tay nghề cao.

Các thí sinh xuất sắc kỳ thi tay nghề quốc gia 2018 sẽ được chọn tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN tại Thái Lan năm 2018 và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Liên bang Nga năm 2019./.

Ngọc Hà/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết