Tiếng Việt | English

05/12/2017 - 21:50

Chưa có thông tin về 4 thuyền viên còn mất tích trên biển Vũng Tàu

Đến chiều 05/11, vẫn chưa có thông tin về 4 ngư dân tàu cá BV 75386 TS mất tích trên biển Vũng Tàu vào ngày 04/11.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, trong ngày 05/12 công tác tìm kiếm 4 ngư dân mất tích trên biển Vũng Tàu vẫn tiếp tục triển khai. Khu vực tìm kiếm được mở rộng về phía Tây Nam (so với vị trí tàu bị nạn) với diện tích khoảng 120 hải lý vuông.

Một ngư dân bị nạn trên biển Vũng Tàu được đưa vào bờ điều trị.

Các phương tiện được huy động tìm kiếm tại hiện trường gồm: Tàu chuyên dụng SAR 413, SAR 272; hai tàu của Cảng Vụ hàng hải Vũng Tàu; 1 tàu thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh BRVT; 3 ca nô của các đơn vị Hoa tiêu Khu vực I, Hoa tiêu Vũng Tàu; Hoa tiêu Tân Cảng cùng 4 tàu cá của của gia đình tàu bị chìm và các tàu cá qua lại khu vực.

Tàu SAR 272 đang chỉ huy hiện trường, phối hợp với các tàu tham gia tại hiện trường để phân chia khu vực tìm kiếm và chỉ huy, điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó, vào khoảng 18h55 ngày 04/12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III nhận được thông tin từ Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tàu BV 75386 TS có 6 thuyền viên bị chìm chưa rõ nguyên nhân vào lúc 18h cùng ngày ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 2 hải lý về phía Đông Nam.  

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin trên phần mềm xác định vị trí tàu, đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp và phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu yêu cầu tất cả tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhanh chóng hành trình đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu BV 75386 TS. 

Đến 21h10 cùng ngày, tàu SAR 272 đã tổ chức cứu được 2 ngư dân tàu cá BV 75386 TS ở khu vực lân cận vị trí bị nạn là anh Trương Minh Trọng, sinh năm 1976 (ngụ BRVT) và anh Nguyễn Thanh Đồng, sinh năm 1978 (ngụ Phù Cát, Bình Định). Đến 17h30, do sức khỏe của 2 ngư dân này vẫn chưa ổn định, tàu SAR 272 đã rời hiện trường để đưa 2 thuyền viên về bờ tiếp tục chữa trị và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hiện 4 ngư dân vẫn đang còn mất tích là Hoàng Văn Đức, sinh năm 1987 (ngụ Bố Trạch, Quãng Bình); Trần Quốc Long,, sinh năm 1980 (ngụ Xuyên Mộc, BRVT); Lê Văn Trung, sinh năm 1985 (ngụ Đồng Nai) và ngư dân Nguyễn Văn Duyên, sinh năm 1971 (ngụ Hàm Tân, Bình Thuận)./.

PV/VOV-TP.HCM

Chia sẻ bài viết