Tiếng Việt | English

23/03/2020 - 11:32

Chừa thói trộm vặt

Tham gói hàng để hớ hênh trên xe, bị cáo phải phải nhận 6 tháng tù giam.

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga, 25 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 01/7/2019, Nga điều khiển xe môtô từ Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến Co.opmart, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An để mua đồ. Khi đến Co.opmart, Nga gửi xe vào bãi rồi đi vào bên trong siêu thị để mua đồ.

Đến khoảng 17 giờ 10 phút, Nga ra bãi giữ xe để lấy xe đi về nhà. Lúc này, Nga nhìn thấy trên gác ba ga xe môtô biển kiểm soát 62F5-5433 có 2 bịch nylon của chị Đỗ Thị Bình để hớ hênh. Nảy lòng tham, Nga lấy trộm bịch nylon bỏ lên gác chân xe rồi điều khiển xe về phòng trọ tại phường 4, TP.Tân An. Lúc này, Nga mở bọc nylon kiểm tra phát hiện bên trong có 2 đòn bánh tét, quần áo mới mua và 1 bóp da trong có chứa nhiều tài sản có giá trị như nhẫn, lắc vàng, hột cẩm thạch cùng các giấy tờ cá nhân của chị Bình.

Sau đó, Nga thản nhiên ăn 2 đòn bánh tét, đem vứt bỏ số quần áo và cất giấu toàn bộ nữ trang trộm được tại phòng trọ.

Tuy nhiên, đen đủi cho Nga khi hành vi phạm tội của Nga bị camera ghi lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ ngày 03/7/2019, cơ quan Công an TP.Tân An mời Nga về làm việc. Tại cơ quan công an, Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Kết luận giám định tài sản xác định, số lượng tài sản Nga trộm của chị Bình có giá trị trên 15 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An xác định, trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Thị Nga đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử cho rằng, quá trình xác minh từ công an địa phương, bị cáo Nga hiện không có nơi ở ổn định, bị cáo thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngay giữa nơi đông người thể hiện sự táo bạo và liều lĩnh, bất chấp và coi thường pháp luật, nên không đủ điều kiện cho bị cáo được hưởng án treo.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga mức án 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”./.

Thụy Anh

 

Chia sẻ bài viết