Tiếng Việt | English

03/05/2019 - 21:39

Chưa xác định được nhóm đối tượng đập phá quán bị tố bán hàng “chặt chém”

Ngày 03/5, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Trần Văn Tươi cho biết, hiện vẫn chưa xác định được nhóm đối tượng xông vào đập phá và đánh người ở quán ăn Bảo Châu, ven Quốc lộ 1, ấp 2, xã Nhựt Chánh vào chiều tối 02/5.

Quán ăn bị một nhóm khoảng 15 người đến đập phá

“Hiện, Công an huyện điều tra, xác minh; đồng thời cũng làm rõ động cơ của hành động này là gì”, ông Tươi cho biết.

Liên quan đến việc người khách ngụ TP.HCM bị đánh tại quán Bảo Châu vào chiều 01/5, ông Tươi cho biết, công an sẽ trao đổi với nạn nhân xem có yêu cầu giám định tỉ lệ thương tích hay không. Nếu như có giám định mà tỷ lệ thương tích đủ khởi tố sẽ khởi tố; không đủ để khởi tố thì sẽ xử phạt hành chính những người ở quán có hành vi đánh người.

Đồng thời, ngành chức năng cũng tìm hiểu xem nạn nhân có yêu cầu những người đã đánh mình phải lo tiền thuốc men, chữa trị ra sao.

Ngoài ra, việc vợ chồng chủ quán Bảo Châu là anh Trần Văn Ngoan và Lê Thị Kim Huệ có bán hàng "chặt chém" khách hàng hay không cũng đang được ngành chức năng xác minh làm rõ.

Liên quan đến việc ngăn ngừa buôn bán “chặt chém” khách hàng, thời gian qua, Bến Lức cũng tăng cường công tác tuyên truyền các hộ kinh doanh, buôn bán thực hiện đúng quy định, đúng giá. Đặc biệt, chính quyền cũng công bố, dán số điện thoại đường dây nóng dọc một số tuyến đường, nhất là trên Quốc lộ 1 để khách hàng, người dân tố cáo những quán có hành vi buôn bán hàng với giá cao “trên trời”.

Tuy nhiên, trước sự việc đánh nhau và đập phá quán cũng từ việc tố chủ quán bán hàng “chặt chém” xảy ra trong ngày 01 và 02/5 tại quán Bảo Châu thì UBND huyện Bến Lức tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc bán hàng quán trên dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện, nhất là đối với những quán có chủ là người ở nơi khác đến.

"Chúng tôi yêu cầu các hộ phải thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh như giấy phép kinh doanh, niêm yết giá, bán đúng giá, vệ sinh an toàn thực phẩm,... Nếu phát hiện những sai phạm thì sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh, không để làm xấu hình ảnh địa phương", ông Tươi nói.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 03/5, chủ quán chỉ mở cửa chứ không dọn bàn ghế buôn bán kinh doanh như thường ngày mà chủ yếu vào viện chăm sóc người cha bị nhóm người đánh bị thương. Hiện, sức khỏe cha nữ chủ quán dần ổn định và xuất viện vào trưa nay.

Chủ quán Trần Văn Ngoan cũng thông tin với phóng viên, có lẽ, sau sự việc này, vợ chồng dự định sẽ trả mặt bằng và về quê Tây Ninh kiếm việc khác làm ăn./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích