Tiếng Việt | English

23/10/2016 - 19:51

Chung kết Giải vô địch Moto HappyLand lần thứ nhất

41 vận động viên bước vào thi đấu vòng chung kết Giải vô địch Moto HappyLand lần thứ nhất.


Giải diễn ra từ ngày 19 đến 23/10/2016. Ảnh minh họa (các tay đua đang tập luyện): Tấn Tú

Ngày 23/10, tại Trường đua HappyLand, huyện Bến Lức, tỉnh Long An “Giải vô địch Moto HappyLand lần 1 – 2016” do Liên đoàn Xe đạp Môtô thể thao Việt Nam phối hợp Trường đua HappyLand và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức chính thức khai mạc.

Giải diễn ra từ ngày 19 đến 23/10/2016. Trong đó ngày 19, 20/10 các vận động viên tập luyện; ngày 21, 22/10 đua vòng loại; ngày 23/10 đua vòng chung kết.

Giải quy tụ khoảng 200 vận động viên tham gia để chọn ra 41 vận động viên thi đấu trong vòng chung kết.

Giải thi đấu 2 hệ xe chính là hệ 110cc (piston 54mm, tự do), hệ 135cc – 150cc (piston 62mm, tự do) và trải nghiệm xe trên 200cc. Các vận động viên trải qua 18 khúc cua (12 cua phải, 6 cua trái), chiều dài 1,4km với 1 đoạn đường thẳng dài nhất 230m và 1 đoạn cua chữ S.

Kết quả ở hệ 110cc (piston 54mm, tự do), hạng nhất thuộc về Tô Hà Đông Nghi và hạng nhì thuộc về Phạm Duy Tân (2 tay đua của đội Pirelli Việt Nam), giải ba thuộc về Đoàn Viết Quốc Huy (ATE – Quý Chia Racing Team)

Ở hệ 135cc – 150cc (piston 62mm, tự do), về nhất là tay đua Bùi Duy Thông (Pirelli Việt Nam), tay đua Huỳnh Minh Sang (ATE – Quý Chia Racing Team) về nhì, về ba là Nguyễn Chí Anh Vũ (CKL Red Leo Racing Team).

Đây là giải đua môtô quy mô đầu tiên được tổ chức tại Trường đua HappyLand để vận hành hệ thống đường đua và nhân sự sau một thời gian chuẩn bị và thử nghiệm, đồng thời là bước đệm để đưa các bộ môn thể thao tốc độ vào một quy chuẩn mới./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích