Tiếng Việt | English

30/03/2016 - 15:29

Hội Người cao tuổi tỉnh Long An:

Chung sức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An về công tác “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới”, hội viên NCT trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “NCT tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở vùng biên, giúp người dân an tâm lao động sản xuất.

Tuyên truyền tự quản đường biên, cột mốc

Hằng năm, Hội NCT tỉnh phối hợp BĐBP tổ chức cho gần 5.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân học tập, tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên phòng. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới được 3.743 cuộc với 199.092 lượt người tham dự. Hội còn phối hợp vận động người dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, không đưa đón người qua biên giới trái phép, không sang Campuchia đánh bạc, đá gà,...

Trung tá Vũ Văn Hải - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa cho biết: “Từ khi chương trình phối hợp giữa Hội NCT và BĐBP được ký kết, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chủ trương công tác của địa phương được quan tâm hơn, nhân dân tích cực trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồn Biên phòng cùng Hội NCT xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”.

Đến nay, 676/676 hộ dân có đất sản xuất giáp đường biên giới đăng ký tự quản mốc quốc giới đạt 100%; 10.352/11.472 hộ dân của 44 ấp biên giới đăng ký tự quản đường biên giới đạt 90,23%; 26.524/27.504 hộ (tổng dân số trên biên giới) đăng ký tự quản an ninh, trật tự ở khu vực biên giới đạt 96,43%. Thông qua các hoạt động tự quản, nhân dân thường xuyên cung cấp thông tin giúp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch cũng như các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

Những năm qua, được sự giúp đỡ của Hội NCT và nhân dân trên địa bàn, BĐBP tỉnh và các lực lượng chức năng bắt giữ 553 vụ, trên 607 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng gian, hàng lậu qua biên giới.

Từ sự phối hợp tuyên truyền, vận động giữa Đồn Biên phòng Tân Hiệp và Hội NCT xã, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn được giữ vững ổn định

Chăm lo đời sống người dân vùng biên

5 năm qua, Hội NCT tỉnh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hàng trăm triệu đồng, tổ chức 37 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà cho hơn 16.930 lượt người dân nghèo các xã biên giới đối diện trị giá hơn 2,3 tỉ đồng. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tạo điều kiện để cùng nhau phát triển, góp phần đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới để xuyên tạc, phá hoại mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền và nhân dân 2 nước. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đối ngoại phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ và nhân dân, được nhân dân 2 bên biên giới tích cực giúp đỡ lực lượng làm nhiệm vụ.

Cán bộ, hội viên NCT còn phối hợp các đồn biên phòng vận động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.495 NCT trị giá gần 115 triệu đồng; xây dựng 124 căn nhà tình thương trị giá 348 triệu đồng; hỗ trợ 204 hộ gia đình chính sách 93 triệu đồng; hỗ trợ 18 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân hiến 30ha đất làm đường dọc theo tuyến biên giới,...

Hội NCT xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa phối hợp chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Tân Hiệp thường xuyên sinh hoạt ở các chi hội nhằm triển khai chủ trương, nghị quyết, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác vận động hiến đất làm đường công vụ vận chuyển vật liệu xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Hội viên NCT tự nguyện hiến 7.000m2 đất, ngày công lao động.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hội viên NCT góp phần cùng BĐBP và các lực lượng chức năng trên biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chung tay góp sức cùng các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân./.

Hồng Phi
 

Chia sẻ bài viết