Tiếng Việt | English

27/05/2018 - 09:36

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bến Lức, tỉnh Long An thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các đơn vị tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các đơn vị tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn

Thượng tá Trần Văn Du - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bến Lức, cho biết: “Từ năm 2012 đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện cùng người dân các xã: Thạnh Đức, Lương Bình, Thạnh Hòa, Thanh Phú, Lương Hòa, Phước Lợi, Long Hiệp, Mỹ Yên, An Thạnh,... đóng góp trên 2.000 ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh, mương nội đồng. Năm 2017, Ban CHQS huyện tổ chức cho Phân đội Dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, Chi đoàn Quân sự xã Lương Hòa cùng người dân các ấp tham gia rải đá xanh 2,5km đường giao thông nông thôn, đổ bêtông 200m đường giao thông liên ấp, trồng 500 cây xanh trên địa bàn xã. Lực lượng này còn phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động mạnh thường quân xây tặng nhà cho quân nhân vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, LLVT huyện còn tích cực tham gia đóng góp quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Đồng đội, Từ thiện nhân đạo với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; duy trì tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn tham mưu giải quyết tốt các chế độ, chính sách hậu phương quân đội, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện phối hợp địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vành đai an toàn xung quanh đơn vị,...

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các đơn vị khám bệnh cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các đơn vị khám bệnh cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn

Thượng tá Trần Văn Du cho biết thêm: “Thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm 2018, LLVT huyện tiếp tục phối hợp các ban, ngành chức năng và các địa phương huy động các nguồn lực tham gia ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, khơi thông hệ thống kênh, mương thủy lợi,... Qua đó, góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”./.

Kỳ Phong - Gia Hân

Chia sẻ bài viết