Tiếng Việt | English

27/03/2020 - 17:04

Chung tay chống hạn, mặn

Không chỉ có Đồng bằng sông Cửu Long đang phải ứng phó với hạn, xâm nhập mặn mà tình trạng hạn cũng đang xảy ra ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Trận hạn, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long năm nay ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống người dân. Nhiều diện tích lúa, vườn cây, rau màu bị thiệt hại; người dân thiếu nước sinh hoạt. Hiện nay, một số địa phương đã công bố tình trạng khẩn cấp.

Để chủ động ứng phó với hạn, mặn, trước hết, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin nhanh về diễn biến của tình hình hạn, mặn để người dân biết và có biện pháp phòng, chống. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng hạn, mặn. Phối hợp đoàn thể, lực lượng thanh niên tình nguyện, các doanh nghiệp,… tham gia hỗ trợ như gia cố đê bao, nạo vét lòng kênh, chủ động bơm trữ nước trong điều kiện độ mặn cho phép; tăng cường theo dõi, thường xuyên quan trắc độ mặn; khuyến cáo lịch thời vụ; hỗ trợ bồn chứa nước,… để hỗ trợ người dân về nước sinh hoạt, sản xuất,… Người dân phải chủ động thực hiện các biện pháp trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. 

Mỗi người một việc, tất cả cùng góp sức để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân trong mùa hạn, mặn./.

Hương Thảo

Chia sẻ bài viết