Tiếng Việt | English

28/07/2017 - 09:07

Chung tay cứu lúa

Mấy ngày qua, do mưa, bão cộng với lũ đầu nguồn đổ về nên mực nước trên các tuyến kênh ở 2 huyện đầu nguồn Tân Hưng, Vĩnh Hưng lên nhanh, bình quân mỗi ngày đêm tăng từ 5-10cm làm cho hàng ngàn hécta lúa Hè Thu bị thiệt hại, thậm chí có nơi bị mất trắng.

Nhiều diện tích lúa bị thiệt hại

Theo báo cáo nhanh của huyện Tân Hưng, vụ lúa Hè Thu 2017, toàn huyện gieo sạ trên 38.000ha, đến thời điểm này, thu hoạch trên 27.000ha, trong đó có hơn 1.000ha bị thiệt hại (125ha lúa bị thiệt hại hơn 70%, hơn 900ha phải thu hoạch sớm từ 5-7 ngày, làm giảm năng suất từ 20-30%). Ước tính thiệt hại hơn 12 tỉ đồng.

Gia cố đê bao bảo vệ lúa

Hiện, khoảng 11.000ha còn lại, có gần 2.500ha đang bị ngập, số còn lại có nguy cơ bị ngập sâu, thiệt hại nặng nếu mức nước tiếp tục tăng lên (do ở những khu vực này chưa có đê bao lửng hoàn chỉnh).

Ông Lê Văn Chiến, ở ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh canh tác 6ha lúa, hiện tại, 2ha lúa bị vỡ đê, nước tràn vào, ông phải thuê nhân công thu hoạch trong 2 ngày; 4ha còn lại, ông thuê phương tiện gia cố đê bao.

“Đáng lẽ số diện tích này khoảng 2 tuần nữa mới thu hoạch nhưng do mưa, lũ đành phải thu hoạch sớm để gỡ gạc phần nào, tuy nhiên mấy ngày qua, mưa liên tục nên chưa thể đưa máy vào cắt được. Hiện, chi phí đầu tư cho 6ha hơn 80 triệu đồng, vụ này chắc lỗ vài chục triệu đồng” - ông Chiến buồn rầu.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng - Nguyễn Văn Dụng cho biết: “Vụ Hè Thu, toàn xã gieo sạ 3.088ha, hiện thu hoạch 1.210ha, trong đó có 117,5ha phải thu hoạch sớm để chạy lũ. Hiện nay, xã còn hơn 1.800ha chưa thu hoạch, trong đó có hơn 1.500ha nguy cơ bị thiệt hại nặng nếu nước tăng liên tục như những ngày qua”.

Khó khăn hiện nay là thiếu nhân công cắt lúa, nhiều nông dân phải thuê với giá 800.000 đồng/0,1ha, thậm chí không thuê được công cắt, đành phải bỏ (nếu lúa không bị ngập nước, nông dân thuê máy cắt chỉ với 120.000 đồng/0,1ha).

Còn tại huyện Vĩnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Hữu Hồng cho biết: Vụ này, huyện gieo sạ gần 25.000ha, đến nay, thu hoạch được hơn 5.000ha, số diện tích còn lại trong giai đoạn chín. Hiện, có gần 8.000ha lúa ở các xã có cao trình thấp và hệ thống đê bao lửng chưa bảo đảm, nước tràn vào chân ruộng làm ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch. Trong số đó, có khoảng 500ha lúa còn khoảng 30 ngày nữa mới cho thu hoạch, nếu nước lũ tiếp tục tăng như hiện nay sẽ gây ảnh hưởng nặng.

Chủ động bảo vệ lúa

Hiện tại, 2 địa phương tăng cường công tác chống lũ như đưa cơ giới vào gia cố đê bao, bảo vệ lúa, tổ chức lực lượng quân sự, dân quân, đoàn viên, thanh niên thu hoạch lúa giúp dân,...

Nhiều diện tích lúa bị ngập sâu

Ô đê bao gần 100ha lúa tại ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng được người dân thuê phương tiện gia cố các đoạn đê xung yếu và huy động máy bơm rút nước 24/24.

Anh Nguyễn Văn Y cho biết, hiện mực nước ngoài kênh cao hơn mặt ruộng từ 50-60cm, mấy ngày qua, do ảnh hưởng bão nên lượng mưa khá nhiều, nông dân huy động hơn chục máy bơm rút nước ra, bảo vệ lúa. Trà lúa trong khu vực này còn khoảng hơn 10 ngày nữa mới cho thu hoạch, nếu tình trạng nước tiếp tục tăng như hiện nay thì phải thu hoạch lúa non.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Hoàng Văn Sinh, nhằm ứng phó với tình hình này, việc gia cố đê bao được triển khai nhanh chóng. UBND huyện chỉ đạo các địa phương chủ động gia cố đê bao, những bờ bao có khả năng ngập để bảo vệ lúa, tổ chức lực lượng quân sự, dân quân, đoàn viên, thanh niên thu hoạch lúa giúp dân,...

“Các cấp chính quyền tăng cường tổ chức phương tiện, lực lượng để gia cố các tuyến đê bao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Đến thời điểm này, huyện gia cố được trên 42km hệ thống đê bao. Huyện thường xuyên kiểm tra, tiếp tục gia cố, không để xảy ra tình trạng nước tràn vào ruộng, đồng thời vận động người dân tự lực gia cố những đoạn đê bao xung yếu để bảo vệ lúa” - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Hữu Hồng thông tin.

Vừa qua, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến kiểm tra tình hình phòng, chống lũ lụt trên địa bàn huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng.

Bơm rút nước bảo vệ lúa

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng cho biết, để bảo đảm an toàn diện tích lúa Hè Thu, các công trình chống lũ có kế hoạch thực hiện đầu tư của ngành, các công trình phân cấp cho huyện sớm triển khai ngay.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng nhằm chủ động gia cố cấp bách các tuyến đê bao; tuyên truyền, vận động người dân trong vùng hiến đất để thi công, gia cố đê bao, bảo vệ an toàn số diện tích lúa còn lại.

Ngày 27/7, 20 chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng ra quân giúp nông dân 2 xã Vĩnh Trị và Thái Trị gia cố đê bao chống lũ, thu hoạch lúa ngập nước. Đây là việc làm ý nghĩa mà Đại đội Bộ binh huyện thực hiện trên tinh thần xung kích, tình nguyện, giúp nông dân vượt qua khó khăn.

Ông Lê Văn Như, ngụ xã Vĩnh Trị cho biết: Nước lên nhanh, nhiều diện tích lúa ở vùng trũng thấp bị ngập nước. Gia đình tôi thuê Kobe gia cố đê nhưng không kịp, nhờ có các chiến sĩ Đại đội Bộ binh giúp đắp đê, thu hoạch lúa, chuyển về nơi tập kết kịp thời./.                     

Đặng Tâm

 Văn Đát

Chia sẻ bài viết