Tiếng Việt | English

15/08/2019 - 17:42

Chung tay quản lý nguồn nước

Đó là chủ đề chính được Công ty TNHH Lavie (phường khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An) truyền thông, chia sẻ, kêu gọi bảo vệ nguồn nước đối với 800 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vào 15/8.

Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao sự hiểu biết cho sinh viên về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nguồn nước

Theo Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Gutterers, 40% người dân trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi trình trạng khan hiếm nước; hơn 2 tỉ người thiếu khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và trên 4,5 tỉ người không được tiếp cận các dịch vụ vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Hội Tài Nguyên nước Quốc tế (IWRA) cho rằng, Việt Nam xếp vào nhóm quốc gia bị thiếu nước. Lượng nước bình quân đầu người mỗi năm chỉ đạt 3.840m3, thấp hơn so với chỉ tiêu tối thiểu là 4.000 m3/người/năm.

Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong vì sử dụng nguồn nước bẩn; 250.000 người mắc bệnh tiêu chảy cấp phải nhập viện.

Long An hiện có hơn 1.000 trạm cấp nước nông thôn tại 166 xã với gần 172.000 hộ sử dụng. Đầu năm 2019, toàn tỉnh có 97,69% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 36,44% hộ sử dụng nước sạch. Tỉnh nỗ lực thực hiện mục tiêu phấn đấu đến cuối năm nay đạt 40% hộ sử dụng nước sạch và 45% hộ dân sử dụng nước sạch vào năm 2020.

Việt Nam xếp vào nhóm quốc gia bị thiếu nước sử dụng

Chương trình truyền thông, chia sẻ về “Chung tay quản lý nguồn nước” của Công ty TNHH Lavie góp phần nâng cao sự hiểu biết cho sinh viên về Ngày nước Thế giới năm 2019 với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời, hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của cộng đồng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững nước và vệ sinh cho tất cả mọi người./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết