Tiếng Việt | English

13/08/2018 - 22:12

Chung tay sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Nhờ các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An triển khai thực hiện các mô hình tiết kiệm điện (TKĐ), nhận thức của người dân về việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả từng bước được nâng cao. Qua đó, góp phần giảm chi phí sinh hoạt hàng tháng của các hộ gia đình, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Nhân viên Điện lực Tân An trao đổi với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường 6, TP.Tân An về các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm

Nhân viên Điện lực Tân An trao đổi với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường 6, TP.Tân An về các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm

Chung tay tiết kiệm điện

Mô hình TKĐ trong sinh hoạt gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường 6, TP.Tân An thực hiện tại khu phố Nhơn Hòa từ năm 2015 đến nay, với 143 hội viên (HV) tham gia. Từ sự hỗ trợ của ngành điện, ngoài tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm đến HV và người dân, hội còn vận động HV bảo vệ an toàn công trình lưới điện.

Để thực hiện hiệu quả mô hình này, hội đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp chi, tổ hội. Hội rà soát những gia đình có kinh tế khá giả, hộ kinh doanh nhỏ để vận động chuyển sang sử dụng các thiết bị TKĐ, bảo vệ môi trường. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường 6 - Nguyễn Thị Ngọc Bích chia sẻ: “Hội còn vận động các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn vận hành sản xuất tránh giờ cao điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện. Hội dự kiến nhân rộng mô hình vào cuối năm 2018 tại khu phố Nhơn Bình, với 52 HV tham gia”.

Qua theo dõi hóa đơn điện, số kWh các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm giảm rõ rệt. Cụ thể, năm 2017, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Kim Tuyết, Lương Thị Mỹ Dung, Cao Thị Kim Liên, Lê Thị Cẩm Bình tiết kiệm được 900kWh điện, tương đương số tiền trên 1,3 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Phượng chia sẻ: “Nhờ tham gia mô hình TKĐ trong sinh hoạt gia đình, tôi biết cách sử dụng các thiết bị điện hợp lý, tránh lãng phí điện trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện nguyên tắc “ra tắt, vào mở”, tận dụng gió và ánh sáng thiên nhiên, chỉ sử dụng máy lạnh khi thật sự cần thiết; không để thức ăn nóng vào tủ lạnh và vệ sinh tủ lạnh thường xuyên;... Ngoài ra, tôi còn nhắc con tránh thả diều gần đường dây điện”.

Gia đình tiết kiệm điện

Nổi bật trong thực hiện chương trình TKĐ của ngành điện nói chung và Điện lực Tân An nói riêng là mô hình Gia đình TKĐ. Mô hình thu hút đông đảo người dân tham gia. Năm 2017, mô hình triển khai thực hiện điểm tại ấp Quyết Thắng 1 và Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu. Năm 2018, Điện lực Tân An chọn khu phố An Thuận 1, phường 7 thực hiện điểm mô hình này. Mô hình trở thành phong trào thi đua của các hộ gia đình. Cuối năm, khu phố lựa chọn, bình xét, biểu dương, khen thưởng những hộ gia đình thực hiện TKĐ đạt mức từ 10% so cùng kỳ năm 2017.

Trưởng khu phố An Thuận 1 - Đỗ Thị Ngọc Giàu thông tin: “Thực hiện mô hình này, tôi phát tờ bướm và gặp gỡ từng hộ gia đình trong khu phố để hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm. Nhận thấy đây là mô hình mang lại lợi ích thiết thực nên 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện. Hiện nay, hầu hết người dân trong khu phố đều sử dụng bóng đèn compact, đèn led thắp sáng. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân đều chọn những loại ít tiêu hao điện năng, có dán nhãn chứng nhận tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương”.

Chị Đinh Thị Thương (khu phố An Thuận 1, phường 7) cho biết: “TKĐ không khó, chỉ cần lưu ý cách sử dụng các thiết bị điện trong sinh hoạt như chỉnh nhiệt độ tủ lạnh thích hợp, hạn chế mở nhiều; thay các bóng đèn sợi đốt bằng các bóng đèn huỳnh quang (tuýp gầy), đèn compact, đèn led; ủi quần áo một lần cho cả nhà, không ủi quần áo trong phòng có bật máy lạnh; hạn chế sử dụng điện vào những giờ cao điểm”.

Mô hình Gia đình TKĐ được triển khai đến từng hộ gia đình thông qua nhiều hình thức. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả cho cộng đồng. Việc sử dụng điện tiết kiệm góp phần mang lại hiệu quả lớn về KT-XH và giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường./.

An Hòa

Chia sẻ bài viết