Tiếng Việt | English

05/12/2017 - 20:23

Chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn

Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vận chuyển cát, đá, Cty TNHH Phạm Gia Hưng tọa lạc ấp 3, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do ông Phạm Tấn Hoàng làm chủ thường xuyên đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương.

Tuyến đường đê bao dọc sông Vàm Cỏ Đông được tráng nhựa

Tuyến đường đê bao dọc sông Vàm Cỏ Đông được tráng nhựa

Cùng với UBND huyện Cần Đước, UBND xã Long Sơn, doanh nghiệp Phạm Gia Hưng đóng góp, xây dựng tuyến đường đê bao dọc sông Vàm Cỏ Đông. Đường đê Vàm Cỏ Đông có chiều dài 1.174m nối chợ Long Cang mới với bến đò Long Sơn cũ. Tổng kinh phí xây dựng tuyến đường là 2,5 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp Phạm Gia Hưng đóng góp hơn 1,2 tỉ đồng. Công trình được tráng nhựa vừa góp phần gia cố đê bao ngăn mặn, vừa phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy KT-XH các xã ven sông Vàm Cỏ Đông phát triển. Ông Hoàng bộc bạch: “Tôi từng trải qua giai đoạn chiến tranh ác liệt nên hiểu rõ giá trị cuộc sống của thời bình.Vì vậy, đối với hoạt động xã hội mà chính quyền, đoàn thể vận động, tôi đều tham gia. Tôi đóng góp tiền, vật liệu xây dựng và tham gia thi công tuyến đường đê bao dọc sông Vàm Cỏ Đông để người dân đi lại dễ dàng, hàng hóa vận chuyển thuận tiện”.

Ngoài ra, ông Hoàng còn hỗ trợ Chi cục Thủy lợi sửa chữa mặt cống Đôi Ma góp phần bảo vệ công trình đê và phục vụ giao thông đi lại. Anh Trương Hoàng Minh, ngụ ấp 3, xã Long Sơn, cho biết: “Sau khi tuyến đường được tráng nhựa, đời sống người dân nâng cao. Đặc biệt, hiệu quả ngăn mặn của cống Đôi Ma rất thiết thực. Khu vực trồng rau, chăn nuôi của các xã Long Cang, Long Sơn phát huy hiệu quả”.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh - Huỳnh Văn Nam, nhận định:“Vai trò doanh nghiệp trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là công trình thủy lợi kết hợp giao thông là cần thiết. Trong đó, doanh nghiệp Phạm Gia Hưng, xã Long Sơn, huyện Cần Đước là điển hình cần nhân rộng./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích