Tiếng Việt | English

23/07/2019 - 20:05

Chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Long An phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc BVMT xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ - Nguyễn Văn Dễ  phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu”

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ - Nguyễn Văn Dễ  phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu”

Toàn dân bảo vệ môi trường

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ - Nguyễn Văn Dễ cho biết: “Nhằm BVMT trên địa bàn, UBMTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia BVMT thích ứng biến đổi khí hậu” giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, phong trào còn có sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Mục đích của phong trào nhằm biến chủ trương BVMT của Đảng và Nhà nước thành trách nhiệm của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong nếp sống thân thiện với môi trường”. Để phong trào được thực hiện hiệu quả, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ xây dựng kế hoạch cụ thể; phối hợp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các xã, thị trấn thành lập nhiều tổ tự quản môi trường; tuyên truyền, vận động, tổ chức cho người dân ở các khu dân cư ký cam kết BVMT;...

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ - Nguyễn Tấn Đạt cho hay: “Thực hiện phong trào, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, xử lý rác thải sản xuất và sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường. Nhiều hộ gia đình và cụm dân cư thực hiện mô hình cổng nhà, sân vườn, đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, trồng cây xanh góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu”. Hòa thượng Thích Huệ Vân - Trụ trì chùa Bửu Vân (xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ), chia sẻ: “Hiểu được ý nghĩa thiết thực của phong trào, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động phật tử và người dân hạn chế sử dụng túi nylon; thực hiện phân loại rác tại nguồn; không vứt rác bừa bãi; không vứt xác động vật chết xuống sông, ao hồ, lòng đường, hè phố;...”.

Các tín đồ, phật tử hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ môi trường

Các tín đồ, phật tử hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ môi trường

Thời gian qua, các hội, đoàn thể ở huyện Cần Đước tích cực vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia BVMT. Bí thư Huyện đoàn Cần Đước - Nguyễn Thị Tuyết Sương thông tin: “Phong trào Toàn dân BVMT rất có ý nghĩa. Những năm qua, Đoàn Thanh niên trên địa bàn kêu gọi mọi người chung tay giữ gìn vệ sinh chung, BVMT. Cụ thể, hàng tháng và vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3), hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6), Đoàn Thanh niên tổ chức và phát động phong trào vệ sinh lòng đường, hè phố, trồng và chăm sóc cây xanh, tuyên truyền để người dân cùng tham gia thực hiện. Đặc biệt, Huyện đoàn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện thành lập Đội Thanh niên xung kích BVMT tại mỗi xã, thị trấn với nhiệm vụ: Thường xuyên ra quân tuyên truyền cho người dân về xây dựng cảnh quan môi trường; ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn và tại các nhà bia ghi danh liệt sĩ, khu di tích lịch sử,...”. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Trạch, huyện Cần Đước - Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Thời gian qua, hội có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc BVMT được duy trì và nhân rộng như phân loại rác tại nguồn; tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp; hàng rào xanh; tổ phụ nữ thu gom và xử lý rác;... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ trong việc BVMT”.

Người dân tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường

Người dân tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường

Đồng tình hưởng ứng

“BVMT từ những việc làm nhỏ, đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Mọi người, mọi nhà nâng cao ý thức, chung tay thực hiện sẽ góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đô thị xanh, sạch, đẹp hơn. Thời gian qua, nhờ được tuyên truyền, vận động, hầu hết hộ dân trong khu dân cư nâng cao ý thức và tự giác giữ vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Giờ đây, mỗi nhà đều có thùng hoặc bao chứa rác và bỏ rác tập trung tại một điểm để tổ tự quản đưa đến nơi tập kết xử lý” - chị Nguyễn Thị Hiền (xã Bình Tâm, TP.Tân An) chia sẻ. 

Theo anh Lê Văn Thành (xã Long Trạch, huyện Cần Đước): “Hiện tại, các tổ thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm ở địa phương hoạt động đi vào nề nếp. Không những tự dọn vệ sinh, các thành viên trong tổ còn vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt như sử dụng nguồn nước sạch, nước hợp vệ sinh và xử lý nước thải, xây bể chứa nước, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh,... Hầu hết người dân ở đây tự thu gom và xử lý rác đúng quy định, không vứt rác thải ra đường. Hàng tháng, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đều tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, được người dân hưởng ứng nhiệt tình”. 

Người dân tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường

Nhờ những việc làm thiết thực, ý thức BVMT của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, đường làng, ngõ xóm ngày càng sạch, đẹp. Phong trào còn góp phần giúp nhiều địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết: “Sau khi triển khai phong trào Toàn dân BVMT, huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tập trung công tác chỉ đạo, điều hành; còn đoàn thể và các tầng lớp nhân dân là đối tượng thực hiện. Qua đó, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân duy trì tốt phong trào BVMT; Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động về BVMT như Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Không vứt rác ra nơi công cộng. Hội Cựu chiến binh tích cực vận động hội viên thi đua làm giàu chính đáng đi đôi với BVMT, nêu gương sáng anh Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào Toàn dân tham gia BVMT gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương”./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết