Tiếng Việt | English

14/08/2016 - 14:35

Chung tay xây dựng quê hương

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cùng phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận khéo, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia, góp phần giữ vững kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, ý thức của các tiểu thương, hộ kinh doanh được nâng cao, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp nơi công cộng
trên địa bàn


Thắp sáng đèn giao thông nông thôn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương

Công tác vận động nhân dân cùng chung sức xây dựng các công trình giao thông nông thôn được sự đồng thuận cao của các hộ dân tại 5 ấp trên địa bàn xã. Nhiều cây cầu khang trang được xây dựng thay thế những cây cầu tạm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa như cầu kênh Kiến Hề, ấp 2 được đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng 33 triệu đồng, được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Mới đây, cầu Cả Ràng cũng được nghiệm thu và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng 182 triệu đồng, trong đó, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ trên 150 triệu đồng.

Chị Trần Thị Ngọc Thủy, người dân tại địa phương cho biết: “Qua tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, chúng tôi đều đồng tình với chủ trương kiên cố hóa giao thông nông thôn, xây dựng cầu bêtông, xóa cầu tạm. Giờ đây, nhìn những tuyến đường bêtông, những cây cầu mới khang trang, an toàn, ai cũng vui mừng vì việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn trước”.

Từ phong trào xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, điển hình như: Hiến đất mở đường giao thông nông thôn, xây dựng đê bao lửng trên địa bàn ấp 2, đoạn từ đường Mương đến Tam Lang; tuyến đê bao lửng thuộc địa bàn ấp 3, từ Rạch Rọc chạy dài đến Bà Sở. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự tại địa phương luôn được giữ vững. Ấp 2 được chọn làm điểm triển khai mô hình thắp sáng đường giao thông nông thôn với chiều dài 1,1km. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện mô hình thắp sáng đèn đường các ấp còn lại trên địa bàn,...

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Tây - Lê Văn Lợi cho biết: “Để thực hiện ngày càng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với giữ vững và phát huy xã đạt danh hiệu nông thôn mới, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời, phát huy tính dân chủ trong công tác vận động. Tại các buổi họp dân, Ban Vận động luôn công khai nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho địa phương, kế hoạch xây dựng các công trình giao thông nông thôn trong năm, mức vận động cụ thể,... Từ đó, người dân tham gia thảo luận, đi đến thống nhất ý kiến để cùng chung tay xây dựng quê hương./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích