Tiếng Việt | English

08/01/2017 - 18:40

Chương trình "Nghĩa tình biên giới" năm 2017

Chương trình này được tổ chức ở 3 tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Phước, gồm các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, tặng quà người dân biên giới, thăm và tặng quà gia đình chính sách, tặng học bổng học sinh nghèo hiếu học...

Ngày 8/1/2017, tại Đồn Biên phòng Sông Trăng, Thành đoàn TP.HCM phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An và Trung tâm Văn hóa thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) tổ chức chương trình "Nghĩa tình biên giới" năm 2017 với chủ đề "Xuân biên cương, ấm tình biên giới".


Đại tá Nguyễn Văn Quan - Chính ủy BĐBP tỉnh Long An (bìa phải) tặng quà xuân đến người dân biên giới

Đại tá Nguyễn Văn Quan - Chính ủy BĐBP tỉnh Long An; Đại tá Nguyễn Duy Thắng - Phó Chính ủy BĐBP TP.HCM; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng; Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Sài Gòn... cùng dự.

Chương trình "Nghĩa tình biên giới" năm 2017 được tổ chức ở 3 tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Phước, gồm các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 500 người dân biên giới có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên biên giới.

Trong đó, Long An có 100 lượt người dân biên giới được khám bệnh, phát thuốc và tặng quà, 30 phần quà cho các gia đình chính sách, 10 suất học bổng, 200 nón bảo hiểm, trị giá 60 triệu.

Bên cạnh đó, Chương trình còn tặng 3 máy vi tính cho 3 đồn biên phòng và tặng 3.000 tập học sinh cho hội khuyến học 3 xã biên giới (trong đó có xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).


Đại tá Nguyễn Duy Thắng - Phó Chính ủy BĐBP TP.HCM (thứ 3, trái qua) tặng quà gia đình chính sách

Điểm nhấn của chương trình là đêm văn nghệ chào xuân với chủ đề "Xuân biên cương, ấm tình biên giới" do Nhà văn hóa Sinh viên thực hiện với sự tham gia của nhóm nhạc V.Music, câu lạc bộ kịch Ấn Tượng, Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Sài Gòn... với các tiết mục ca múa nhạc mang đậm nét biên giới Tây Nam như: Nắng gió phương nam, núi rừng xanh biên giới, hành khúc bộ đội biên phòng Long An, ngày tết quê em...

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cho dân nghèo và các gia đình chính sách, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón mùa xuân ấm áp, hạnh phúc. Bằng những tình cảm quân dân gắn bó, chia bùi sẻ ngọt, hình ảnh người lính biên phòng để lại dấu ấn sâu đậm đối với người dân biên giới, góp phần gắn kết bền chặt nghĩa tình quân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết