Tiếng Việt | English

19/05/2018 - 08:12

Chuyển biến tích cực qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An (ĐUKCCQT) đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực.

Từ nhận thức...

Bí thư ĐUKCCQT - Phạm Văn Nem cho biết, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ ĐUKCCQT đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo cấp cơ sở rà soát, bổ sung những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hàng năm; gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy Đảng trong khối chủ động triển khai, thực hiện tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý thức tự học, tự rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên và người lao động toàn khối nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên và người lao động toàn khối nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Hàng năm, các cấp ủy căn cứ vào kết quả kiểm điểm và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, xác định những nội dung đột phá để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, tạo chuyển biến trong từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên gắn nhiệm vụ chuyên môn; đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”;...

... Đến hành động

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ ĐUKCCQT tổ chức biểu dương 44 cá nhân; khen thưởng 8 tập thể và 6 cá nhân; tỉnh khen 1 tập thể và 2 cá nhân...tiêu biểu làm theo gương Bác. Đây là những mô hình, cách làm hay thể hiện trách nhiệm gương mẫu trong chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng,...

Với mô hình “Thực hiện công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo”, Chi bộ cơ sở Thanh tra tỉnh vận động 28 trường hợp tự nguyện rút 16 đơn khiếu nại và 12 đơn tố cáo. Qua đó, tiết kiệm 1.351 ngày làm việc và 72,4 triệu đồng. Chi bộ trực thuộc phòng Đào tạo thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh 2 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2017. Với mô hình “Nâng cao chất lượng quản lý các lớp bồi dưỡng”, chi bộ tham mưu Ban Giám hiệu mở 86/56 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, đạt 153,57% kế hoạch; xây dựng quy chế thực hiện quản lý các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường; thực hiện mẫu hóa các văn bản hành chính, lấy phiếu phản hồi từ học viên đối với giảng viên. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị,...

Làm theo gương Bác, anh Trương Văn Phúc nỗ lực hết mình trong công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên thành những công nhân kỹ thuật có tay nghề cao

Làm theo gương Bác, anh Trương Văn Phúc nỗ lực hết mình trong công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên thành những công nhân kỹ thuật có tay nghề cao

Anh Trương Văn Phúc - giáo viên Khoa Kế toán - Tin học, Trường Cao đẳng Nghề Long An, là một trong những cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 do ĐUKCCQT tổ chức. Làm theo lời dạy của Bác, anh nỗ lực hết mình trong công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên thành những công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Anh luôn tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật thông tin, xây dựng bài giảng, giáo án điện tử, sử dụng phương pháp
tích hợp trong công tác giảng dạy. Nhờ đó, học sinh, sinh viên hào hứng, tương tác tốt với giáo viên, thực hiện tốt phương châm “mỗi ngày học, mỗi ngày vui”, khả năng tiếp thu của người học dần được nâng lên.

Ngoài truyền đạt kiến thức, kỹ năng chuyên môn, anh Phúc còn là “cầu nối” đưa tư tưởng, lời dạy của Bác đến với sinh viên qua các tiết sinh hoạt lớp, những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác. Qua đó, giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của mình trong học tập, với nhà trường, gia đình và xã hội.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn khối. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong lao động, học tập, công tác và đời sống, sinh hoạt hàng ngày, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết