Tiếng Việt | English

29/06/2018 - 20:59

Chuyến về nguồn ý nghĩa

Ngày 29/6, hơn 100 đoàn viên, thanh niên khối Các cơ quan tỉnh Long An và cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh liên cơ tỉnh có chuyến về nguồn ý nghĩa tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định và Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre.

Tượng đồng Nữ tướng Nguyễn Thị Định được đặt trang trọng trong đền thờ, nhà triển lãm

Tại điểm đến, các thành viên trong đoàn thắp hương, tham quan nhà trưng bày, nghe giới thiệu khái quát về sự hình thành, bảo dưỡng, duy tu các di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu và Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định trở thành điểm đến về nguồn ý nghĩa

Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định (Cô Ba) rộng gần 15.000 m2, tọa lạc xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Hàng năm, vào ngày 28/7 âm lịch (ngày giỗ của Cô Ba), ngoài sự có mặt của gia đình, người thân, bè bạn, còn có rất đông du khách trong, ngoài tỉnh đến viếng, tham gia một số hoạt động: Hát, múa lân, sinh hoạt giao lưu, nghe thuyết trình về các hiện vật tại phòng trưng bày,...

Tượng cụ Đồ được làm bằng đồng thau, nặng 1,2 tấn

Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2017. Đây là 1 trong 2 di tích đầu tiên của tỉnh Bến Tre đón nhận là di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu và Khu di tích Đồng Khởi Bến Tre thuộc xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam). Khu di tích có diện tích 13.000m2 với loại hình kiến trúc khá đặc biệt, mang tính tư tưởng văn hóa cao. Riêng đền thờ có hình tròn với 3 tầng mái tượng trưng cho việc dạy học, làm thuốc và viết văn của ông.

Đoàn viên, thanh niên và du khách tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cụ
Nguyễn Đình Chiểu 

Theo Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Công Tiếp, chuyến du khảo thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giúp cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên khối Các cơ quan tỉnh tìm hiểu các "địa chỉ đỏ" cách mạng. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp bước truyền thống cha anh, ra sức giữ gìn và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết