Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

CLB Trung Quốc lại gây sốc làng bóng đá thế giới

CLB ĐKVĐ Trung Quốc - Guangzhou Evergrande tiếp tục chiến dịch vung tiền mua danh hiệu bằng việc bổ nhiệm ông Luiz Felipe Scolari làm HLV trưởng.

CLB Guangzhou Evergrande trong những năm qua luôn nổi tiếng với việc chi tiền tấn để chiêu mộ các cầu thủ ngôi sao cũng như các HLV danh tiếng về dẫn dắt.

Và vào ngày hôm qua, đội bóng ĐKVĐ Trung Quốc tiếp tục đi theo con đường này khi thông báo quyết định sa thải HLV, cựu danh thủ người Italia – Fabio Cannavaro sau trận hòa thất vọng 2-2 với Tianjin Teda ở vòng 13 của giải VĐQG Trung Quốc.

Thông báo của CLB này có đoạn: “Cannavaro đã làm rất tốt công việc của mình tại đội bóng. Chúng tôi rất cảm ơn vì những gì ông ấy đã đóng góp cho đội. Chúc ông thành công trong tương lai.”

 

Dù làm tốt công việc, Cannavaro vẫn bị sa thải (Ảnh: Xinhua)

Ngay sau khi quyết định sa thải Cannavaro được đưa ra, CLB Guangzhou Evergrande đã tìm được HLV mới, đó là nhà cầm quân cực kỳ nổi tiếng, HLV Luiz Felipe Scolari, cựu HLV ĐT Brazil vô địch World Cup 2002 và cũng vừa là HLV trưởng của Selecao ở World Cup 2014.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội bóng Trung Quốc, ông Scolari nói: “Như tôi đã thông báo từ trước, tôi đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt Guangzhou Evergrande.”

“Xin cảm ơn ban lãnh đạo và các cầu thủ đã tạo cơ hội cho tôi được có những trải nghiệm tại đây.”

HLV Scolari tại lễ ký hợp đồng với Guangzhou (Ảnh: Facebook)

Đây là lần thứ hai ông Scolari dẫn dắt một đội bóng Châu Á, trước đó ông đã từng làm HLV trưởng Bunyodkor của Uzbekistan vào năm 2009. Nhiệm vụ trước mắt của HLV 66 tuổi này là giúp Guangzhou Evergrande tiếp tục duy trì thế thống trị ở Trung Quốc và trở lại với đỉnh cao AFC Champions League 2015.

Theo giới thạo tin Trung Quốc, việc HLV Scolari xuất hiện tại Guangzhou Evergrande chủ yếu là để ổn định phòng thay đồ của đội bóng, nơi có rất nhiều ngoại binh Brazil. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến HLV Cannavaro phải ra đi dù ông đã dẫn dắt đội bóng không hề tồi từ đầu mùa giải 2015 đến nay./.

CTV Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết