Tiếng Việt | English

14/06/2017 - 17:29

Cô gái trẻ cần được giúp đỡ để vượt qua hiểm nghèo

Em Mai Thị Ái Linh, SN 1997, ngụ hẻm số 16, đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An bị suy thận giai đoạn cuối kèm suy tim và xuất huyết võng mạc, điều trị tại khoa Nội Phổi – Thận (Bệnh viện Đa khoa Long An), đang rất cần sự giúp đỡ để có đủ khả năng điều trị bệnh, giành lại sự sống từ tay “tử thần”.

Em Mai Thị Ái Linh bị suy thận giai đoạn cuối kèm suy tim và xuất huyết võng mạc, đang điều trị tại khoa Nội Phổi – Thận (Bệnh viện Đa khoa Long An)

Nhiều người gặp Ái Linh lần đầu đều bất ngờ với ngoại hình của cô gái trẻ này. Dù 20 tuổi nhưng trông Linh như một cô bé 14, 15 tuổi. Cách đây 6 tháng, từ một người khỏe mạnh, căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối dần lấy đi sức khỏe, sự nhanh nhẹn, hoạt bát của em.

Hiện tại, cuộc sống của Ái Linh gắn liền với những ngày phải nằm điều trị tại bệnh viện, cứ về nhà một vài hôm thì phải tiếp tục nhập viện vì tình hình sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo Trưởng khoa Nội Phổi – Thận, Bệnh viện Đa khoa Long An – Bác sĩ Ngô Hiền Sĩ, bệnh nhân Mai Thị Ái Linh bị suy thận mạn giai đoạn cuối kèm suy tim, tăng huyết áp. Huyết áp của em quá cao, nguy cơ vỡ mạch máu não, ảnh hưởng đến tính mạng là rất lớn. Em còn bị xuất huyết võng mạc, vượt quá khả năng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An nên được đề nghị chuyển tuyến, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến thị lực.

Bà Võ Thúy Anh, mẹ của Ái Linh cho biết: “Từ khi con bệnh đến nay, bao nhiêu tiền của gia đình đều “đổ” hết vào tiền thuốc, viện phí. Bà ngoại của Linh năm nay 85 tuổi cũng đang bị suy thận mạn giai đoạn 4, suy tụy, sức khỏe rất yếu. Từ khi Ái Linh bệnh, tôi cũng nghỉ làm để chăm sóc con và bà ngoại của cháu. Tất cả chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương làm bảo vệ của chồng và con trai tôi. Trước đây, gia đình làm ăn thua lỗ, chúng tôi hiện còn nợ ngân hàng chưa thể trả. Nay, con gái chẳng may mắc bệnh, tôi mong mọi người giúp đỡ để Linh vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này. Gia đình tôi mang ơn lắm!”.

Hy vọng, sự chung tay, góp sức từ những tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện sẽ giúp Ái Linh tiếp tục được điều trị, hồi phục sức khỏe.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại: 099 7979 686 (Ông Mai Văn Đông – cha Ái Linh) hoặc 0124 370 3779 (Bà Võ Thúy Anh- mẹ Ái Linh)./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết