Tiếng Việt | English

27/05/2020 - 16:28

Cô giáo bị phụ huynh đánh trên bục giảng đi giám định thương tích

Theo yêu cầu từ cơ quan điều tra, ngày 26/5, cô giáo Đinh Thanh Thúy (42 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường Tiểu học và THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) đã đến Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh để giám định tỷ lệ thương tích, làm cơ sở xử lý vụ đánh người.

Trường học nơi xảy ra vụ việc

Công an huyện Đức Hòa cử điều tra viên đi cùng cô giáo Thúy và học sinh. Sau khi làm các thủ tục, cô Thúy được bác sĩ tiến hành kiểm tra vùng đầu, nơi được xác định bị đánh chấn thương.

Do bị nón bảo hiểm đập vào vùng đầu xảy ra gần một tuần nên việc đo, khám được thực hiện rất cẩn thận.

Theo cô Thúy, bác sĩ cho biết, kết quả này sẽ gửi trực tiếp cho Cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa, nơi yêu cầu giám định.

Như đã thông tin sáng ngày 19/5, cô giáo Thúy bị một phụ huynh xông vào dùng nón bảo hiểm đánh ngay trên bục giảng phải nhập viện. Lý do mà phụ huynh này đưa ra là vì nghe con kể lại có bị cô giáo đánh. Tuy nhiên, cô Thúy khẳng định không đánh học học sinh. Về thông tin này, nhà trường cũng đã mời cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe của em học sinh nhưng không có gì bất thường. 

Vụ việc phụ huynh xông vào lớp học đánh cô giáo đã thu hút sự quan tâm, bức xúc trong dư luận. 

Sau vụ việc này, Công an cũng đã vào cuộc tiến hành điều tra, sau khi có kết quả giám định sẽ là cơ sở để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Đức

Chia sẻ bài viết