Tiếng Việt | English

08/11/2019 - 10:00

Cô giáo yêu nghề, mến trẻ

Không chỉ dạy giỏi, cô Nguyễn Thị Nhã Phương, Trường Mầm non thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, còn là một trong những tấm gương sáng về lòng yêu nghề, mến trẻ.

Cô Nguyễn Thị Nhã Phương hướng dẫn hoạt động chơi  xây nhà của bé

Ra trường năm 2011, cô Nhã Phương về công tác tại Trường Mầm non thị trấn Tầm Vu. Thời gian đầu, cô được phân công dạy nhóm trẻ, sau đó dạy lớp mầm cho đến nay. Là Tổ trưởng Tổ chuyên môn khối mầm của trường, cô luôn giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Đối với trẻ, nhất là các bé phát triển kỹ năng chưa đồng đều, cô luôn yêu thương và hết lòng dạy dỗ, chăm sóc. Với vai trò Bí thư Đoàn trường, cô nhiệt tình, năng nổ tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên, địa phương tổ chức.

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2016-2017, cô đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng bằng khen./.

Hoàng Đệ

 

Chia sẻ bài viết