Tiếng Việt | English

08/08/2018 - 10:01

Có hay không việc xây dựng bờ kè lấn rạch Bà Cua?

Qua số điện thoại đường dây nóng Báo Long An, một hộ dân ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức phản ánh việc hộ bà Nguyễn Thị Hoàng lấn đất rạch Bà Cua, tự ý xây dựng hàng rào bao quanh.

Thửa đất bà Nguyễn Thị Hoàng xin gia cố để đóng cừ kè và xây dựng hàng rào tạm dọc phần giáp ranh rạch Bà Cua nhằm chống sạt lở

Thửa đất bà Nguyễn Thị Hoàng xin gia cố để đóng cừ kè và xây dựng hàng rào tạm dọc phần giáp ranh rạch Bà Cua nhằm chống sạt lở

Phóng viên gặp lãnh đạo và cán bộ Địa chính UBND xã Phước Lợi để tìm hiểu vụ việc. Theo tài liệu của cán bộ Địa chính xã cung cấp, bà Hoàng đứng tên quyền sử dụng đất thửa đất số 5, diện tích 1.345m2 và thửa số 6, diện tích 1.353m2, tờ bản đồ số 1, do UBND huyện Bến Lức cấp ngày 17/01/2001.

Năm 2002, Công ty địa ốc Gò Môn (hiện tại là Công ty địa ốc 6) được UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án Khu dân cư Gò Đen. Sau khi bà Hoàng bị thu hồi đất để làm dự án, thửa số 5 còn lại 175m2 và thửa số 6 còn 294m2. Theo điều chỉnh tỷ lệ bản đồ 1/1.000 năm 2000, thửa đất số 5, 6 điều chỉnh thành thửa số 65 và 102 thuộc tờ bản đồ số 2, tiếp giáp rạch Bà Cua.

Bà Hoàng cho biết: “Ngày 14/5/2018, tôi làm đơn gửi UBND xã xin đóng cừ kè dọc phần đất giáp ranh rạch Bà Cua để chống sạt lở”. Sau khi nhận đơn của bà Hoàng, chính quyền địa phương khảo sát thực tế và đồng ý cho bà Hoàng thực hiện đúng với diện tích sử dụng, không được lấn, san lấp con rạch. Trong quá trình thi công, UBND xã cử cán bộ giám sát.

Sau khi gia cố xong phần bờ kè, nhận thấy những nguy hiểm tiềm ẩn vì kobe móc sâu ở lòng kênh nên bà tiếp tục làm đơn xin xây dựng hàng rào kiên cố. Chính quyền địa phương tham khảo ý kiến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Thủy lợi huyện về việc này. Sau đó, địa phương cho phép bà xây dựng hàng rào và cam kết thực hiện đúng theo quy định.

Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Văn Vũ cho biết: “Việc bà Hoàng xin phép đóng cừ xây dựng bờ kè thực hiện đúng trình tự, không lấn chiếm rạch Bà Cua như người dân phản ánh. Chính quyền địa phương sẽ thông báo, giải thích cho người dân hiểu về vụ việc này trong cuộc họp của ấp sắp tới”./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết