Tiếng Việt | English

05/09/2020 - 13:17

Cơ quan thường trú Đài VOV tại TP.HCM: Xây dựng mạng lưới cộng tác viên trở thành “Đầu cầu thông tin”

Ngày 04/9, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (Đài VOV tại TP.HCM) tổ chức họp mặt cộng tác viên năm 2020 với 9 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh lân cận.

Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM tổ chức họp mặt cộng tác viên năm 2020 

Tham dự có Phó Tổng Giám đốc Đài VOV - Trần Minh Hùng cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành: Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và TP.HCM.

Trong năm 2019, Cơ quan thường trú Đài VOV tại TP.HCM sản xuất hơn 4.200 tin, bài. 6 tháng đầu năm 2020, sản xuất được 1.854 tin, bài; trong đó, lượng tin, bài của đội ngũ cộng tác viên chiếm khoảng 12%. Các tin tức thời sự được sản xuất theo hướng đa phương tiện, trọng tâm đáp ứng nhu cầu tin tức phát thanh trên sóng VOV1 và xuất bản trực tuyến trên Báo điện tử VOV.VN và một số kênh: VOV2, VOV4, VOV5, VOV giao thông, FM sức khỏe,…

Công tác tuyên truyền bám sát dòng thời sự chủ lưu, từng bước đổi mới nội dung, sản xuất sản phẩm báo chí theo hướng đa phương tiện tạo được hiệu ứng của người nghe, xem các kênh truyền thông của đài.

Ngoài những vấn đề thời sự, đội ngũ cộng tác viên còn thực hiện những bài viết sâu, có tính phát hiện, phản ánh kịp thời, sát thực tế những vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn và một số bài viết có tính phát hiện, phản biện “trực diện”, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đầu tư công, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường,… Ngoài ra, nhiều bài viết gương người tốt việc tốt, điển hình trong học tập, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo,… có chất lượng tốt, được sử dụng trên nhiều kênh truyền thông của Đài VOV.

Nhìn chung, lực lượng cộng tác viên ngày càng vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề. Tuy nhiên, một số cộng tác viên vẫn chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới của Đài VOV. Việc chuyển tải thông tin còn chậm, chưa mạnh dạn đưa tin, viết bài về những vụ việc, vấn đề nhạy cảm của địa phương; phần lớn tin, bài còn dừng lại ở mức độ phản ánh.

Thời gian tới, Cơ quan thường trú Đài VOV tại TP.HCM tập trung xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở các địa phương trở thành “đầu cầu thông tin”, "cánh tay nối dài" của đài để không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng nội dung thông tin bám sát cơ sở; đặc biệt là cung cấp sản phẩm tin tức đáp ứng yêu cầu “một sản phẩm nhiều đầu ra” của VOV./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết