Tiếng Việt | English

10/06/2015 - 16:07

Computex 2015: AMD, Intel, Mediatek cùng khoe hàng "độc"

Hàng loạt chip xử lý mới từ AMD, Intel và MediaTeak ra mắt tại triển lãm công nghệ Computex 2015 (Đài Loan). Các APU, CPU và GPU có gì mới?

Carrizo, một "cú hích" lớn của AMD trên thị trường chip xử lý - Ảnh minh họa

Đầu tiên phải kể đến AMD. Với những thành tựu nghiên cứu xuất sắc, hãng này đang vững bước trở thành đối trọng của Intel trong nỗ lực giành giật thị trường chip nhờ những cải tiến về khả năng xử lý và thời lượng pin.

Carrizo giá rẻ, kiến trúc vượt trội của AMD

Chiến lược kinh doanh mới của AMD hướng tới đối tượng người dùng phổ thông, vốn thường chọn mức giá laptop trung bình dao động từ 8 - 15 triệu đồng (400 - 700 USD). Tại Computex lần này, AMD chính thức giới thiệu chi tiết kiến trúc APU mới nhất có tên Carrizo, với đặc tính nổi bật là khả năng thiết kế liền khối trọn vẹn gồm cầu bắc, cầu nam, GPU trên một phiến silion đơn.

Với khả năng xử lý tổng thể tương đối ấn tượng và tiết kiệm điện năng, Carrizo sẽ đối đầu cùng Core i3, Core M từ Intel.

Thế hệ vi xử lý thứ 6 của AMD sẽ hướng tới đối tượng sản phẩm tầm trung với mức giá hấp dẫn, đối trọng với Core i3, M hay mới nhất là Broadwell của Intel - Ảnh: Arstechnica

Điểm nổi bật ở kiến trúc này là tích hợp bộ giải mã phần cứng HEVC, giúp chuyển phát video chất lượng 4K và tiết kiệm điện năng khi xem video.

Ngoài ra, Carrizo cũng có thêm sức mạnh xử lý đa phương tiện khác nhờ có tới 8 nhân đồ họa GCN thế hệ thứ ba với bộ nhớ đệm dữ liệu L1 tăng lên gấp đôi, đạt mức 32K cùng độ trễ không đổi, trong khi bộ nhớ đệm L2 là 512 KB, hỗ trợ DirectX12, nén ảnh tốt hơn trên các khung hình có tỉ lệ cao hơn trong game, tương thích đầy đủ với kiến trúc hệ thống HSA 1.0 (Heterogeneous System Architecture).

Sẽ có ba vi xử lý trong dòng Carrizo gồm phiên bản giá rẻ A8-8600P và A10-8700P, kết hợp 4 nhân CPU Excavator (một phiên bản cải tiến của Bulldozer) với 6 nhân đồ họa GCN chạy với tốc độ tương tứng lần lượt 720MHz và 800MHz.

Dòng vi xử lý cấp cao AMD FX-8800P có thêm hai nhân đồ họa GCN, tốc độ 800 MHz, với khả năng xử lý theo thang GFLOPS đạt 819. Tất cả các chip Carrizo đều được thiết kế từ 3.1 tỉ bán dẫn (nhiều hơn 29% so với Kaveri), hỗ trợ DDR3 tốc độ 2133MHz (nhưng chỉ ở cấu hình nguồn 35W), hỗ trợ mức nguồn tối đa trung bình (TDP) dao động 12-35W, cho phép các đối tác OEM linh hoạt thiết kế BIOS theo từng chuẩn, quy trình sản xuất khác nhau.

AMD được xem là hướng tới chuẩn 15W làm điểm tựa cho Carrizo, mức hệ thống hoạt động tối ưu. Khi vẫn sử dụng dòng sản phẩm 28nm trên Carrizo (so với đối thủ Intel triển khai công nghệ 14nm), khả năng tiết kiệm năng lượng của thế hệ vi xử lý mới này vẫn là câu hỏi với AMD khi hãng quảng bá dòng sản phẩm mới đạt mức thực thi gấp 2,4 lần/watt so với thế hệ Kaveri tiền nhiệm.

Ngoài ra, bản thân thiết kế của vi xử lý cũng được cải tiến, dựa trên thuật toán tự động mới giúp tăng cường mật độ bán dẫn trên vi xử lý, tiết kiện diện tích, đồng thời giảm lượng nhiệt thải, tiết kiệm điện đáng kể.

Theo AMD, Carrizo cho tốc độ nhanh hơn 55% so với Kaveri, theo thang Cinebench. Hãng này cũng khẳng định các thông số IPC và HCF tăng lần lượt 13 và 39%, trong khi GPU tăng 65% khả năng hoạt động theo chuẩn 3DMark11.

Khả năng giải mã video trên kiến trúc mới giúp tiết kiệm quy trình so với trước. Bộ giải mã UVD đặc thù của hãng sẽ ghi dữ liệu trực tiếp ra bộ nhớ hệ thống để đọc và xuất, thay vì hai bước UVD chuyển qua bộ nhớ hệ thống, sau đó GPU đọc và xử lý, tiếp đến chuyển lại bộ nhớ hệ thống để đọc và xuất như trước đây. AMD khẳng định điều này sẽ tiết kiệm 500mW điện của APU, giảm 50% điện năng tiêu thụ so với Kaveri khi xem video chuẩn 1080p.

Theo hãng này, người dùng có thể xem 9.5 tiếng video 1080p với nguồn 50WHr, gấp đôi Kaveri.

Carrizo là kiến trúc APU đầu tiên của AMD hỗ trợ giải mã video chuẩn H.265/HEVC trên phần cứng, video 4K chuẩn H.264 cũng được hỗ trợ, cùng với MJPEG 4K. Bộ giải mã phần cứng cải tiến cũng giúp đốc độ chuyển mã của video nhanh hơn.

Theo công bố của AMD, Carrizo có thể chuyển mã tập tin video 1080p H.264 10Mbps xuống 5 Mbps ở 162 FPS (số khung hình/giây có thể xử lý), trong khi của vi xử lý Intel Core i5-5200U chỉ là 140 FPS.

Thử nghiệm của nhà sản xuất khẳng định các game trực tuyến phổ dụng như StarCraft II, CounterStrike Global Offensive, League of Legends và Dota 2 đều cho tỉ lệ khung hình tối đa, vượt mức 30 FPS.

Carrizo được thiết kế tương thích chuẩn công nghệ HSA, do đó CPU và GPU sẽ tích hợp trên một bus, chia sẻ bộ nhớ tạm và các các lệnh chờ xử lý, lệnh định kỳ. Công nghệ này sẽ giảm độ trễ giữa hai vi xử lý, cho phép các nhà lập trình ứng xử với toàn hệ thống như một nguồn tài nguyên điện toán đa nhân, bỏ đi các lệnh lập trình xử lý việc di chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ CPU và GPU cũng như bộ nhớ hệ thống.

Carrizo theo chuẩn công nghệ HSA giúp giảm độ trễ, dẫn tới nhiều thay đổi lớn về lập trình xử lý dữ liệu - Ảnh: Extremetech

Kiến trúc Bulldozer mà AMD dự tính hướng tới dòng máy chủ hiện không được ưa chuộng khi trang bị cho laptop và Carrizo hứa hẹn sẽ thế chỗ. Mức điện năng 15W là khá ấn tượng. Dòng laptop đầu tiên được trang bị Carrizo theo kế hoạch sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 7 hoặc 8 tới với mức giá phổ thông từ 8 - 15 triệu đồng (400 - 700 USD).

Intel chạy đua cùng vi xử lý 4 nhân Broadwell và GPU mã Iris Pro 6200

Tại Computex lần này, sau nhiều lần trì hoãn, Intel đã chính thức tung ra hàng loạt dòng vi xử lý 4 nhân cho khả năng xử lý xuất sắc hướng tới đối tượng game thủ trang bị cho cả desktop (5 phiên bản) và laptop (5 phiên bản), trải dài từ Core i5 đến i7, trong đó ngôi sao chính là GPU tích hợp có mã Iris Pro 6200.

Kết cấu vi xử lý Broadwell mới nhất với tỉ trọng không gian của GPU vẫn còn khá lớn - Ảnh: Arstechnica

Intel hướng tới đối tượng thiết bị cao cấp, cân bằng giữa kích cỡ và khả năng xử lý. Trong khi đó dòng máy bàn giá rẻ và trung cấp hiện dùng Haswell phải đợi thêm một thời gian nữa. Có vẻ như Broadwell sẽ "tảng lờ" các dòng máy cấp thấp, khi phiên bản thế hệ chip kế tiếp trên các dòng máy này sẽ dựa trên kiến trúc Skylake, đương nhiên sẽ có chipset và CPU socket mới.

Skylake sẽ được thiết kế trên quy trình 14nm tương tự Broadwell, hỗ trợ RAM thế hệ DDR4 và ra mắt vào quý 3 năm nay.

Trong khi đó là GPU cao cấp tích hợp, Iris Pro 6200 thế chỗ Iris Pro 5200, với bộ nhớ đệm 128MB eDRAM. Nó cũng có thể trở thành bộ nhớ đệm L4 cho CPU khi cần thiết. Phiên bản nâng cấp lần này cũng giống với HD 6000 và Iris 6100. Cởi trói khỏi ràng buộc RAM DDR3, GPU bước đầu tiến sát với các thương hiệu GPU tầm trung của AMD và Nvidia.

Tốc độ của Iris Pro 6200 gấp đôi Intel HD 5500 GPU có trên hầu hết máy Ultrabook.

Tất cả các dòng vi xử lý này đều hỗ trợ RAM công nghệ DDR3 lên tới 1866MHz, so với mức 1600MHz của Haswell. Intel dự kiến sẽ chính thức tung ra thị trường dòng sản phẩm này trong 1-2 tháng tới.

 

MediaTek tiếp tục nhắm vào ngách thị trường thiết bị di động tầm trung khi công bố dòng vi xử lý mới Helio P10 lên tới 8 nhân SoC với hai chip 4 nhân Cortex-A53.

Với bộ máy xử lý hình ảnh kép, Helio P10 hỗ trợ khả năng xử lý ảnh lên mức 21 MP, cùng một hệ thống âm thanh cải tiến. Hãng cũng đang lên kế hoạch ra mắt Helio X20 SoC với CPU 10 nhân.

Thay thế cho MT6752 vốn được các OEM Trung Quốc ưa thích, Helio P10 có GPU nâng cấp từ Mali-T760 lên Mali-T860, tiết kiệm điện năng hơn, tăng băng thông bộ nhớ. Vi xử lý mới sẽ đạt 2GHz, tương tự MT6752, nhưng băng thông bộ nhớ sẽ là kênh đôi LPDDR3 32 bit. Ngoài ưu việt tiết kiệm điện, Mali-T860 cũng hỗ trợ DirectX 11 2. Helio P10 sẽ là dòng đầu tiên sử dụng công nghệ 28 nm HPC+ của TSMC, thay cho chính công nghệ 28 nm HPM của hãng này, giúp tiết kiệm 10% kích cỡ, giảm 30% mức độ tiêu thụ so với công nghệ 28nm LP.

Nhật Vương TTO (Theo Extremetech, Arstechnica)

Chia sẻ bài viết