Tiếng Việt | English

19/12/2015 - 10:19

Còn không ý tưởng trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu?

Trước đây đã từng có ý tưởng đổi tên Trường THPT Chuyên Long An thành Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu.

 

Ảnh minh họa-Hùng Dũng

Ngày 18-12-2015, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Thanh Tiệp cho biết: “Trước đây, tỉnh có ý tưởng đổi tên Trường THPT Chuyên Long An thành Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu. Ý tưởng này là để tri ân những đóng góp lớn lao của giáo sư (GS) Trần Văn Giàu - người con ưu tú của quê hương Long An cho đất nước. Thế nhưng thời điểm có ý tưởng trên GS Trần Văn Giàu vẫn còn sống nên không thể đặt tên cho trường”.

Hiện GS Trần Văn Giàu đã mất và Trường THPT Chuyên Long An được xây dựng mới khang trang ở phường 4, TP.Tân An nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn chỉnh như khu ký túc xá.

“Nếu chưa hoàn chỉnh mà đổi tên sẽ khó khăn trong thực hiện các thủ tục, thanh quyết toán. Khi trường hoàn chỉnh, Sở sẽ đề xuất với UBND tỉnh xem xét đến ý tưởng đổi tên trường thành Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu” - ông Tiệp cho biết.

Cố GS Trần Văn Giàu sinh năm 1911, tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An), mất ngày 16-12-2010.

Từ năm 15 tuổi, cố GS Trần Văn Giàu đã lên học tại Sài Gòn rồi sang Pháp du học, đến năm 1930 bị trục xuất về nước sau khi tham gia biểu tình trước dinh Tổng thống Pháp đòi hủy án tử hình đối với các chiến sĩ cách mạng tham gia khởi nghĩa Yên Bái.

Ông tham gia cách mạng, bị thực dân Pháp bắt, kết án 5 năm đày đi Côn Đảo. Tháng 4-1940, ông ra tù tiếp tục hoạt động cách mạng, rồi lại bị địch bắt đưa đi giam ở Tà Lài và sau đó vượt ngục trở về, tiếp tục hoạt động cách mạng.
Năm 1943, ông được bầu làm Bí thư xứ ủy Nam Kỳ, lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám ở miền Nam năm 1945 và được cử làm Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông giữ nhiều trọng trách trong bộ máy nhà nước, tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học xã hội.

Ông vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (1992), danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết