Tiếng Việt | English

11/10/2015 - 15:26

Long An

Công an Đức Hòa bắt 789 cây thuốc lá và trên 13 tấn đường nhập lậu

Được thành lập chưa lâu (gần 2 tháng),Tổ 09 lực lượng Công an huyện Đức Hòa đã triệt phá đường gần 19 vụ vận chuyển đường cát nhập lậu với tổng trọng lượng gần 60 tấn. Ngoài ra, Tổ 09 cùng phối hợp với Lực lượng chốt dân phòng, Đội kinh tế đã triệt phá được 19 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với tổng số thuốc lá nhập lậu trên 6.000 cây cùng 3 chiếc xe ô tô, 26 xe gắn máy và 2 chiếc xuồng máy là những phương tiện vận chuyển.

Vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng 11-10-2015, tại khu vực 1, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, lực lượng phòng chống buôn lậu Công an huyện Đức Hòa tuần tra bắt giữ 1 xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 60A 145.05 do tài xế Trần Văn Quốc Dũng và Nguyễn Mạnh Tú hộ khẩu thường trú tại huyện Đất Đỏ và TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều khiển.


Lực lượng công an kiểm tra số thuốc ngoại nhập lậu

Phát hiện trên xe ô tô này vận chuyển 539 cây thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngoài ra, lực lượng cũng truy bắt được 1 xe gắn máy không biển kiểm soát đang vận chuyển 250 cây thuốc nhãn hiệu Jet và hero, đối tượng bỏ xe tẩu thoát.

Ngoài ra, sáng 11-10-2015, Tổ 09 Công an huyện Đức Hòa còn tuần tra và bắt được 3 vụ vận chuyển đường nhập lậu trái phép với tổng trọng lượng trên 13 tấn.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 30 phút, tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, lực lượng bắt được xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C 52.228 do tài xế Thái Thúc Thiện hộ khẩu thường trú xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An điều khiển. Trên xe chở 150 bao đường cát, mỗi bao trọng lượng 50 kg.


Lực lượng công an kiểm tra số lượng đường cát vừa bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút, tại ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, lực lượng bắt được xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 51D 00.381 do tài xế Huỳnh Văn Phát hộ khẩu thường trú phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM điều khiển, trên xe chở 36 bao đường cát nhập lậu.

Tổ 09 còn bắt được xe ô tô vận chuyển đường cát lậu mang biển kiểm soát 54X 6250 chở 80 bao đường cát nhập lậu. Tài xế xe đã bỏ chạy để lại phương tiện cùng số đường cát trên.

Hiện các vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa điều tra làm rõ./.

CTV Bảo Lộc

Chia sẻ bài viết