Tiếng Việt | English

04/07/2016 - 09:54

Công an tỉnh Long An giao lưu với học viên Campuchia

Công an tỉnh tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với 30 học viên Campuchia đang học tập tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Học viên Campuchia đặt câu hỏi giao lưu

Tại buổi giao lưu, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Phạm Hữu Châu giới thiệu về quê hương Long An đến đoàn. Những năm qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia được xây dựng, củng cố theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước”. Riêng chính quyền tỉnh Long An và chính quyền 2 tỉnh giáp biên giới Svay Rieng, Prey Veng tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị tiếp tục được vun đắp, giúp đỡ nhau trong phát triển KT-XH, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 bên qua lại trao đổi, mua bán, khám, chữa bệnh,...

Dịp này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Để đấu tranh đạt hiệu quả với các loại tội phạm này, Công an tỉnh mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, qua đó, triệt phá nhiều nhóm tội phạm trộm cắp, cướp giật hoạt động liên huyện, liên tỉnh; bắt và đưa ra xét xử hàng trăm đối tượng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau buổi giao lưu, các học viên Campuchia được tham quan một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết