Tiếng Việt | English

19/08/2017 - 14:11

Công an tỉnh Long An thành lập Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Công an tỉnh Long An vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An.

Quang cảnh lễ công bố

Thời gian qua, các ổ, nhóm tội phạm tận dụng Internet để thực hiện các hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Một số hành vi phạm tội phổ biến hiện nay là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hàng cấm, tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền,…

Từ cuối năm 2016 đến những tháng đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận trên 14 trường hợp trình báo bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại (phần lớn đối tượng sử dụng số điện thoại đăng ký trên Internet) giả danh công an hoặc cán bộ nhà nước gọi cho người dân yêu cầu chuyển tiền vào một số tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định với nhiều lý do khác nhau, gây thiệt hại tài sản hơn 3,7 tỉ đồng.

Để tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội nói riêng, Công an tỉnh Long An quyết định thành lập Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Đội có trách nhiệm giúp lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh các chương trình, kế hoạch chỉ đạo, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; thực hiện tốt công tác phòng ngừa và tổ chức công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Long An và hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ công an cấp huyện thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết