Tiếng Việt | English

01/01/2020 - 16:04

Công an tỉnh Long An xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong công tác, chiến đấu

Ngày 31/12, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao hoạt động bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của ngành Công an trong năm 2019

Năm 2019, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Công an tỉnh phát động nhiều đợt cao điểm thi đua bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bảo vệ các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 19/8 và Quốc khánh 02/9.

Qua thực hiện tốt phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, năm 2019, Công an Long An xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong công tác, chiến đấu.

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tội phạm hoạt động kiểu "xã hội đen" từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và đã triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm hoạt động, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Điểm nổi bật trong công tác tấn công tội phạm trong năm qua, Công an tỉnh củng cố nhiều tổ công tác áp dụng các biện pháp chống buôn lậu trên tuyến biên giới và địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa; tăng cường lực lượng, phương tiện cho các Tổ chống tội phạm (lực lượng 09); thành lập mới lực lượng chống tội phạm tuyến đường sông; lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông (lực lượng 209);...

4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2019 được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an

Do chủ động thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa nên tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 3,3% so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 92,4%; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,36%.

Trong công tác, chiến đấu xuất hiện gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, dũng cảm trong truy bắt tội phạm. Đó là Trung úy Tống Duy Tân - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước dũng cảm hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao hoạt động bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của ngành Công an trong năm 2019. Ông chỉ đạo, năm 2020, ngành Công an tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu, chủ động phối hợp các ngành, các cấp, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để xảy ra tình huống bất ngờ,… nhất là bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đại tá Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Bộ Công an trao Cờ thi đua cho 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2019: Công an huyện Cần Giuộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Tham mưu./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết