Tiếng Việt | English

13/03/2018 - 06:08

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

Vận động viên bộ môn điền kinh-Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Lê Tú Chinh được chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.


Vận động viên Lê Tú Chinh (Việt Nam) ăn mừng sau khi về đích đoạt huy chương vàng tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức cuộc họp lần thứ hai Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. 

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp lần thứ nhất (ngày 9/2/2018), Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính không có đề cử nào được chọn) vào vòng tiếp theo. 

Căn cứ vào lựa chọn 20 đề cử của Hội đồng, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục thẩm tra, thẩm định hồ sơ các đề cử, làm việc với những đơn vị đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu để xác minh, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 

Đến thời điểm kết thúc cuộc họp Hội đồng lần thứ hai, 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đều có lý lịch rõ ràng, không vi phạm các quy định; có thành tích đúng với báo cáo cá nhân. 

Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức cho thanh niên và nhân dân bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên một số báo điện tử. Kết quả bình chọn là một kênh để Hội đồng xét tặng giải thưởng tham khảo. 

Hội đồng xét chọn lần thứ hai đã bỏ phiếu kín chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. 

Cụ thể, em Đinh Quang Hiếu (sinh năm 1999, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội) là cá nhân xuất sắc được bình chọn trong lĩnh vực Học tập khi 2 năm liền đạt Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế, nhận Học bổng Odon Vallet 2016-2017; tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa trong nước và quốc tế. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tiến sỹ Vũ Bích Ngọc (sinh năm 1986, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và em Phạm Huy (học sinh Trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) được nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. 

Tiến sỹ Vũ Bích Ngọc là một trong những nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc hàng đầu Việt Nam và đã đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017. 

Em Phạm Huy đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học với giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc tế INTEL ISES 2017 tại Los Angeles, giải nhất lĩnh vực robot và máy thông minh cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia; giải nhất chung cuộc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận. 

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực lao động sản xuất được trao cho anh Vũ Văn Bình (sinh năm 1989, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội). Vũ Văn Bình đã nghiên cứu, lựa chọn thành công công nghệ cung cấp Internet băng rộng, góp phần giúp tập đoàn xây dựng dịch vụ chất lượng tốt, tạo ưu thế cạnh tranh lớn, trở thành nền tảng chính cung cấp dịch vụ internet cho hơn 3 triệu khách hàng sử dụng công nghệ. 

Là cá nhân trẻ nhất, em Trần Minh Châu (sinh năm 2004, Trường Trung học cơ sở Marie Curie Hà Nội, đang theo học chuyên ngành piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) được nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 

Trần Minh Châu đã đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế như: giải nhất cuộc thi Interbational Piano Competition Milan (Italy), huy chương Vàng Liên hoan Asia International Piano Academy và Festival Hàn Quốc (năm 2015); giải nhất bảng Romantic cuộc thi Lansum Internation Music Festival California (Hoa Kỳ) năm 2016; Giải nhất cuộc thi Piano Quốc tế Ricard Vines dành cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi (Lleida, Tây Ban Nha) năm 2017… 

Là đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, trực tiếp xâm nhập và tổ chức đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án quan trọng, Đại úy Phạm Văn Dân (sinh năm 1983) được nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 trong lĩnh vực an ninh trật tự. 

Trong lĩnh vực thể dục thể thao, vận động viên bộ môn điền kinh-Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Lê Tú Chinh được chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. 

Sinh năm 1997, Lê Tú Chinh là 1 trong 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2017; được vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016."

Đại úy Tô Hồng Thái (Tiểu đoàn PH78, Bộ Tham mưu Quân khu 5) là cá nhân được trao Giải thưởng trong lĩnh vực Quốc phòng. Đại úy Tô Hồng Thái sinh năm 1985, đã tham gia nghiên cứu sáng kiến "Xe thả khói huấn luyện KH-17” dự thi Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật" đạt giải A cấp Quân khu, giải B cấp toàn quân. Anh cũng là gương mặt có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. 

Trong lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 được trao cho anh Nguyễn Khôi, sinh năm 1991, người sáng lập, nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm đem lại nhiều giá trị cho xã hội, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và Internet trong giáo dục đào tạo. Nguyễn Khôi nằm trong Top 10 Người trẻ Thủ đô khởi nghiệp xuất sắc 2017; “30 under 30” 2018 của Forbes Việt Nam bình chọn (30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2018) cùng nhiều giải thưởng uy tín khác. 

Bác sỹ Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1990, Trung tâm y tế Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 trong lĩnh vực hoạt động xã hội, khi tham gia dự án Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn (Dự án 585 của Bộ Y tế) và có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên giới. 

10 đề cử còn lại được Hội đồng xét chọn trao danh hiệu 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2017 gồm: Hoàng Công Đoàn, Mai Hải Yến (lĩnh vực hoạt động xã hội); Nguyễn Hải Ninh, Đoàn Thiên Phúc (lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp); Phạm Tuân (lĩnh vực quốc phòng); Lê Hoàng Sơn (lĩnh vực nghiên cứu khoa học); Bùi Minh Thắng (lĩnh vực lao động sản xuất); Trung úy Lê Hoàng Hảo (lĩnh vực an ninh trật tự); Nguyễn Hữu Kim Sơn (lĩnh vực thể dục thể thao); Lưu Đức Anh (lĩnh vực văn hóa nghệ thuật). 

Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017 sẽ được tôn vinh trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2018./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết