Tiếng Việt | English

30/01/2018 - 15:00

Công đoàn Viên chức tỉnh: 20 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X

Ngày 30/01, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị Đại biểu CĐVC tỉnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - Lê Thị Thu Cúc (bìa phải) tặng hoa Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X

Hiện nay, CĐVC tỉnh có 66 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 4.599 đoàn viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh giai đoạn 2015-2017 (nhiệm kỳ 2015-2020), các cấp công đoàn trong khối thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên. Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đạt tỷ lệ 100%.

Các CĐCS phối hợp cơ quan tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ công đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hữu sự với số tiền 537 triệu đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ với số tiền hỗ trợ 398 triệu đồng. Bên cạnh đó, CĐCS phối hợp thủ trưởng cơ quan bảo lãnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vay vốn ở ngân hàng, quỹ CEP, với số tiền 3 tỉ đồng,…

Công tác tuyên truyền giáo dục được duy trì và thực hiện thường xuyên. 100% CĐCS chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền của cơ quan, đơn vị tổ chức cho đoàn viên, người lao động học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn cấp trên.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện; văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến mạnh mẽ.

Giai đoạn 2018 - 2020, các cấp công đoàn CĐVC tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn. 100% CĐCS tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện 3 chương trình trọng tâm: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao vai trò tham gia bảo vệ quyền, lợi ích  chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Hội nghị bầu 16 đại biểu chính thức, 4 đại biểu đương nhiên và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X; 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết