Tiếng Việt | English

04/04/2019 - 14:08

Công Phượng lần đầu tiên được đá chính cho Incheon United của Hàn Quốc

Tối 03/4, lần đầu tiên tiền đạo đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Nguyễn Công Phượng đã có tên trong đội hình xuất phát của câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc.

Công Phượng ra sân trong đội hình chính của Incheon United. (Nguồn: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tối 03/4, lần đầu tiên tiền đạo đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Nguyễn Công Phượng đã có tên trong đội hình xuất phát của câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc trên sân nhà trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Daegu, đội đang hơn Incheon đúng 1 bậc trên bảng xếp hạng K-League. 

Trước đó, Incheon United đã thua liên tiếp 2 trận, trong đó có trận đấu với câu lạc bộ Suwon cuối tuần qua, Công Phượng được chơi khoảng hơn 25 phút và đã để lại ít nhiều dấu ấn.

Trước khi trận đấu với Daegu bắt đầu, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú đã đến gặp và động viên Công Phượng. Ông đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho Phượng và đồng đội.

Tiền đạo người Việt Nam đã chơi khá năng nổ và đã có đường chọc khe khá tốt cho người đá cặp trên hàng công Incheon là Stefan Mugosa. Tiếc rằng Mugosa đã sút bóng không đủ hiểm để hạ gục thủ thành đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 - Jo Hyeonwoo.

Phút 30, Deagu có bàn mở tỷ số khi Cesinho kiến tạo để Kim Jinhyuk ra chân sút chìm hiểm hóc khai thông thế bế tắc của trận đấu. Phút 34, Incheon tưởng chừng đã được hưởng phạt đền khi trọng tài chính cho rằng Mugosa đã bị thủ thành Hyeonwoo đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau đó quyết định này đã bị hủy bỏ khi công nghệ VAR giúp trọng tài xác định lỗi để bóng chạm tay của Mugosa.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Deagu thì đúng phút bù giờ đầu tiên, Soonmin tạt từ cánh trái để Jinhyuk xoay người bắt vô-lê đẹp mắt trong vòng cấm của Incheon trước khi hoàn tất cú đúp để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Phút 76, Công Phượng lại có một đường chuyền rất hay nhưng tiếc là tiền đạo người Thụy Điển gốc Iraq vào sân Jiloan Hamad đã sút quá nhẹ và không có bàn rút ngắn tỷ số cho Incheon. Kết cục, đội bóng của Công Phượng đã dính đòn "hồi mã thương" cuối trận và nhận bàn thua thứ 3 khá cay đắng và kết thúc trận đấu với tỷ số thua 0-3./.

Đội hình xuất phát:

Incheon United: 21 Taehui, 36 Daekyung, 20 Bunoza, 44 Jeungho, 47 Dongmin, 14 Junah, 19 Yongjun, 17 Sejik, 29 Bosub, 23 Công Phượng, 9 Mugosa

Deagu: 21 Hyeonwoo, 3 Wooseok, 5 Jeongun, 66 Byunghyun, 20 Soonmin, 44 Tsubasa, 18 Seungwon, 17 Junyub, 11 Cesar, 14 Daewon, 30 Jinhyuk

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết