Tiếng Việt | English

13/04/2016 - 16:00

Long An

Công tác chuẩn bị bầu cử khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định

Tỉnh Long An đã niêm yết xong danh sách 1.233.850 cử tri. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định. Tất cả đã sẳn sàng cho ngày hội lớn.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì cuộc họp Ủy Ban Bầu cử tỉnh

Chủ trì cuộc họp Ủy ban Bầu cử tỉnh vào sáng ngày 13-4-2016, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh- Phạm Văn Rạnh chỉ đạo các ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh tích cực bám sát nhiệm vụ, sâu sát địa bàn, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Đặc biệt lưu ý bố trí, sắp xếp đủ người ứng cử là nữ theo quy định. Quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi; bảo vệ an toàn những nơi tiếp xúc cử tri và làm tốt công tác hiệp thương lần 3 sắp tới.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử nhận xét, công tác chuẩn bị bầu cử thực hiện đúng như kế hoạch; các ủy viên, tiểu ban, bộ phận giúp việc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Tại hội nghị, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh- Nguyễn Thanh Cang báo cáo với Ủy ban Bầu cử các vấn đề chuẩn bị hiệp thương lần 3.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ- Nguyễn Văn Bon, từ ngày 1-4 đến ngày 13-4-2016, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập 1.338 tổ bầu cử với 20.094 thành viên. UBND cấp xã tiến hành niêm yết xong danh sách cử tri theo thời gian luật định. Ước tính, cử tri trên địa bàn tỉnh hiện có 1.233.850 cử tri, trong đó 638.040 nữ.

UB MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến nơi công tác của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Cụ thể, đã lấy ý kiến xong 14/14 người ứng cử đại biểu Quốc hội, kết quả có 13/14 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%; lấy ý kiến xong 120/120 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, kết quả 119/120 người, đạt tỷ lệ trên 50%.

UB MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã cũng tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến nơi công tác của người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã đã được lập danh sách sơ bộ.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh, bằng nhiều loại hình đa dạng. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử được thực hiện tốt… ./.

Tấn Tú

 

Chia sẻ bài viết