Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 19:50

Công tác Đoàn - Đội đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm học 2019-2020

Chiều 18/9, Tỉnh đoàn Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2019-2020 và triển khai chương trình công tác Đoàn, Đội năm 2020 – 2021.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Long An - Lê Thị Cẩm Tú tặng cờ thi đua cho 2  tập thể đạt thành tích xuất sắc trong trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 145.116 đội viên trong tổng số 226.682 đội viên, thiếu nhi và nhi đồng; duy trình thành lập 338 liên đội, trong đó có 2 liên đội ngoài công lập; 4.433 chi đội.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Chương trình công tác năm học cũng được Hội đồng Đội tỉnh xây dựng chặt chẽ, phù hợp; nhiều phong trào thi đua được Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố và các liên đội tập trung thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Chất lượng nội dung, phương thức hoạt động Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng được cải tiến; công tác tuyên truyền giáo dục cũng được thực hiện tốt.

Đối với công tác Đoàn và phong trào TN trường học tỉnh Long An trong năm học 2019-2020, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt 100% như 34.686/34.747 cán bộ, đoàn viên được tuyên tuyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, Đoàn; 40/40 Đoàn trường THPT tổ chức ít nhất 1 hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng sáng tạo và tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; giới thiệu được 401 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đạt 134% và có 68 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào TN trường học còn những hạn chế như một số Đoàn trường chưa giới thiệu được đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên để Đảng xem xét kết nạp; phần lớn hoạt động trường tập trung vào các hoạt động giáo dục, vui chơi, còn hạn chế các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ sở Đoàn, Đội trong tỉnh tham gia trình bày những mô hình nổi bật; thảo luận nghiêm túc những kết quả đã đạt cũng như đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho công tác Đoàn, Đội 2020-2021.

Các cá nhân đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đặc biệt, năm học 2020-2021, các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn - Đội, công tác phát triển đoàn viên, đội viên; nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hình thức các phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện;…

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và bằng khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020; tuyên dương 12 cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; 3 cá nhân là học sinh 3 tốt cấp trung ương, 49 cá nhân là học sinh 3 tốt cấp tỉnh, 1 học sinh 3 rèn luyện, 23 sinh viên 5 tốt và 9 nhà giáo trẻ tiêu biểu./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết