Tiếng Việt | English

30/12/2016 - 05:25

Công tác Đoàn năm 2017: ​Tập trung 3 vấn đề lớn

Phát biểu bế mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 10, khóa X chiều 29-12, anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đề nghị toàn Đoàn phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành công việc của mình, phải tập trung vào 3 vấn đề lớn.

Trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016 - Ảnh: Lâm Hải
Đó là thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn” gắn liền với đại hội Đoàn các cấp.

Thứ hai là chuẩn bị nhân sự. Bởi theo bí thư thứ nhất, “đây là vấn đề hết sức quan trọng”. Phải chuẩn bị “đầu vào” và “đầu ra” cho cán bộ Đoàn.

Vấn đề thứ ba là làm sao đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn.

“Năm 2017, đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tập trung, cần làm sâu vào mảng đạo đức lối sống, có giải pháp mới đi vào các đối tượng tiềm ẩn những biểu hiện đạo đức, lối sống tác động thanh niên. Nó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải có những khảo sát, phương thức tiếp cận, có kênh thông tin đánh giá, giải pháp mới”.

Tại hội nghị, Ban chấp hành cũng đã đồng ý cho rút 15 ủy viên ban chấp hành do chuyển công tác, và bầu bổ sung 19 ủy viên ban chấp hành, 4 ủy viên ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa X.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bình chọn 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu trong năm 2016 gồm:

- Đợt sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”

- Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2016)

- Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV

- Chương trình “Tiếp sức mùa thi”

- Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

- Festival nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2016

- Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất

- Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

- Phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021

- Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3./.

Đ.Bình - Hà Thanh/tuoitre online

Chia sẻ bài viết