Tiếng Việt | English

17/10/2018 - 16:03

Công tác đối ngoại góp phần phát triển KT-XH địa phương

Thời gian qua, Long An triển khai nhiều hoạt động đối ngoại ý nghĩa, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hợp tác với các quốc gia và địa phương nước ngoài, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Hợp tác cùng phát triển

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh - Trần Thế Luân cho biết, thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020, tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời gian qua, Long An triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; trong đó, nổi bật là các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân,... góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

Tỉnh tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác với các quốc gia và địa phương nước ngoài. Đến nay, tỉnh có 891 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với nguồn vốn trên 5.600 triệu USD; trong đó, 545 dự án đi vào hoạt động hiệu quả, chiếm trên 61%. Ngoài các nước bạn bè truyền thống như Campuchia, Lào, Thái Lan, tỉnh còn chủ động mở rộng hợp tác quốc tế với một số nước có nền kinh tế phát triển trong 37 quốc gia, vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ...

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM - Lim Jae Hoon chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh (bên phải)

Hiện, tỉnh ký kết bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị với 6 địa phương nước ngoài: Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia), Khăm Muộn (Lào), Trat (Thái Lan), Hyogo (Nhật Bản) và Chungcheongnam (Hàn Quốc). Theo đó, tỉnh duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi nhân các ngày lễ, tết; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Long An tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống ngày càng gắn bó bền chặt với 2 tỉnh của Nhật Bản: Hyogo, Wakayama. Tháng 5/2017, tỉnh Long An - Hyogo ký kết Bản Tuyên bố chung về hợp tác trên các lĩnh vực: Xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực. Từ đó, 2 tỉnh duy trì tốt các hoạt động thăm hỏi, gửi thư chúc mừng, chia buồn trong những dịp đặc biệt.

Tỉnh Wakayama ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nông nghiệp. Đây là cơ hội thuận lợi nhằm đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp cấp địa phương cả nước với tỉnh Wakayama nói chung, giữa Long An - Wakayama nói riêng. Trong đợt tiền trạm, khảo sát tình hình KT-XH của tỉnh vào tháng 8-2018, Giám đốc Bộ phận Xúc tiến doanh nghiệp tỉnh Wakayama - Seizo Tsuji có thiện chí hợp tác với Long An trên lĩnh vực nông nghiệp, từng bước liên kết phát triển trên lĩnh vực công nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Ông Seizo Tsuji cho biết: “Tiềm năng, thế mạnh của Wakayama là phát triển ngành nông nghiệp, nhất là trồng cây ăn quả, rau và hoa cảnh (chiếm trên 80% giá trị sản lượng nông nghiệp của tỉnh). Với mối quan hệ hữu nghị, truyền thống ngày càng gắn bó bền chặt, tỉnh sẵn sàng liên kết, hợp tác với Long An trên các lĩnh vực, nhất là về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Hiện nay, Công ty Chanh Việt của tỉnh đang trao đổi với Công ty Sowa Garden của tỉnh Wakayama về khả năng hợp tác trong lĩnh vực trồng, chế biến các sản phẩm từ cam và chanh.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

Tỉnh Long An có đường biên giới giáp tỉnh Svay Rieng và một phần tỉnh Prey Veng (Campuchia). Nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thời gian qua, tỉnh làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, nhất là tổ chức các hoạt động thiện nguyện: Giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống; trao đổi đoàn, điện mừng nhân các ngày lễ, kỷ niệm, hiếu hỷ, tết cổ truyền của 2 dân tộc; khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà hộ nghèo khu vực giáp biên.

Đoàn y, bác sĩ Long An khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)

Đoàn y, bác sĩ Long An khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia)

Trưởng phòng Quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ tỉnh - Nguyễn Thị Kim Tuyến thông tin, từ năm 2013 đến nay, trung bình mỗi năm, sở phối hợp tổ chức từ 5-10 chuyến thiện nguyện. Qua đó, góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, hỗ trợ chính quyền tỉnh bạn trong các hoạt động an sinh xã hội. Riêng 9 tháng năm 2018, các đoàn thiện nguyện tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 1.500 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện biên giới tỉnh Svay Rieng với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Long An và Chungcheongnam thiết lập thỏa thuận hợp tác từ tháng 5/2005. Theo đó, hơn 10 năm qua, 2 tỉnh duy trì hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giao lưu văn hóa, quản lý hành chính công và công tác giáo dục. Đến nay, tỉnh Chungcheongnam giới thiệu, tài trợ cho 9 công chức của tỉnh tham gia chương trình đào tạo công chức trên lĩnh vực hành chính công; tài trợ cho 2 công chức tham gia chương trình giao lưu, kết nối địa phương (logodi);... Hàng năm, Đoàn Thanh niên tỉnh Chungcheongnam tổ chức một số hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện tại Long An: Trồng cây xanh; trang trí lớp học; sơn, sửa trường, lớp; giao lưu ẩm thực; trò chơi dân gian;...

Theo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh - Trần Thế Luân, nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2018-2021 là tăng cường xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, nhất là thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị cấp địa phương nước ngoài, ưu tiên các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Đồng thời, tỉnh tranh thủ các nguồn vận động viện trợ FDI, ODA, NGO’s nhằm phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn, y tế, giáo dục, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chuyến hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện của Đoàn Thanh niên tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) tại Long An. Ảnh: SNV

Chuyến hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện của Đoàn Thanh niên tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) tại Long An. Ảnh: SNV

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm đến hoạt động giao lưu văn hóa, xây dựng chiến lược phát triển du lịch phù hợp với xu hướng thị trường, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, phát triển tour du lịch kết nối các điểm du lịch của tỉnh với các tỉnh bạn; chú trọng các hoạt động đối ngoại nhân dân, củng cố, thắt chặt tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới, nhất là các địa phương nước ngoài đã kết nghĩa./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết