Tiếng Việt | English

04/09/2019 - 19:36

Công tác tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ trẻ em hiệu quả chưa cao

Chiều 04/9, Đoàn giám sát do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Trương Văn Nọ làm Trưởng đoàn đến giám sát tại Công an tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đoàn giám sát làm việc tại Công an tỉnh Long An

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật và trẻ em bị xâm hại; phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em bằng nhiều hình thức như sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức chính trị-xã hội, tuyên truyền trên báo, đài, trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền thông qua các mô hình “Tiếng loa an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc”; tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Diễn dàn trẻ em theo chủ đề hàng năm: “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, “Mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em”,…

Công an tỉnh thường xuyên quán triệt, tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của trẻ em. Công tác tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tin báo vụ việc xâm hại trẻ em được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Các biện pháp điều tra, xử lý các vụ, việc bạo lực, xâm hại trẻ em được tăng cường, không để tồn đọng, kéo dài.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an tỉnh, từ đầu năm 2015 đến 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh phát hiện 161 vụ xâm hại trẻ em, với 162 đối tượng, 163 nạn nhân. Trong đó, có 152 nạn nhân nữ và 11 nạn nhân nam (9 nạn nhân dưới 6 tuổi; 27 nạn nhân từ 6 đến 13 tuổi; 127 nạn nhân từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi). Công an tỉnh đã điều tra làm rõ, khởi tố 147 vụ, 148 đối tượng; xử lý hành chính 14 vụ, 14 đối tượng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - Phạm Hữu Châu cho rằng công tác tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ trẻ em tuy có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao

Theo đánh giá của Công an tỉnh, tình trạng xâm hại trẻ em trong thời gian qua chủ yếu là do các gia đình bận mưu sinh, trẻ em bị mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, cha mẹ ly dị, ly thân,… ít quan tâm đến việc quản lý, giáo dục trẻ em. Từ đó, nhiều trẻ em phải ra đời sớm, tiếp cận với môi trường xã hội phức tạp, trong khi nhận thức của các em còn hạn chế nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, xâm hại.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền tuy có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao; ảnh hưởng của văn hóa phẩm độc hại dễ đẩy các em vào con đường phạm tội; đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở xã, phường hoạt động kiêm nhiệm nên việc tham gia cũng như tạo mối liên kết với lực lượng Công an chưa kịp thời; các hoạt động hướng dẫn, trang bị kỹ năng sống cho trẻ em còn ít;…

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội – Trương Văn Nọ đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em góp phần ổn định an ninh, trật tự tại địa phương, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận các kiến nghị của Công an tỉnh và các địa phương được giám sát trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em để báo cáo lên Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích