Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 18:44

Huyện Mộc Hóa-Long An

Công trình Trung tâm hành chính sẽ hoàn thành trong năm 2018

Ngay sau khi chia tách địa giới hành chính, huyện Mộc Hóa là địa phương có cơ sở vật chất, hạ tầng yếu kém nhất trong tỉnh. Đường giao thông đi lại khó khăn, toàn bộ đội ngũ cán bộ của huyện cũng phải “ở ké” một thời gian dài tại thị xã Kiến Tường. Chính vì vậy, Khu Trung tâm Hành chính huyện Mộc Hóa được đầu tư xây dựng kết hợp với đầu tư hạ tầng giao thông là điểm nhấn, điều kiện quan trọng trong chiến lược xây dựng, phát triển huyện nhà trong tương lai.

Cán bộ Ban quản lý Dự án Đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng huyện cùng cán bộ kỹ thuật Cty Cổ phần Việt Dũng thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thi công

Tách huyện trong điều kiện bộn bề khó khăn khi mọi cơ sở vật chất đều tập trung tại thị xã Kiến Tường, toàn bộ khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền cấp huyện đều làm việc tạm tại Kiến Tường trong thời gian chờ xây nơi làm việc tạm.

Sau đó, các cơ quan huyện di chuyển đến Trung tâm Hành chính tạm tại ấp Cả Đá, xã Tân Thành. Công tác điều hành, quản lý cũng gặp không ít khó khăn khi điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cả về trang thiết bị và nơi làm việc.

Chính vì vậy, việc triển khai xây dựng Trung tâm Hành chính mới được Huyện ủy, UBND huyện ưu tiên hàng đầu. Ngày 7-4-2015, huyện Mộc Hóa chính thức khởi công xây dựng Trung tâm Hành chính mới huyện Mộc Hóa.

Công trình được xây dựng trên địa bàn 2 xã Tân Thành và Bình Phong Thạnh, gồm 2 dự án. Dự án trụ sở Huyện ủy-UBND huyện Mộc Hóa có diện tích gần 6.800m2, tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng và dự án hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới huyện Mộc Hóa có tổng diện tích gần 21ha, kinh phí xây dựng trên 249 tỉ đồng.

Theo Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng huyện Mộc Hóa - Nguyễn Hồng Thuận, thời điểm hiện tại sau gần 1 năm thi công, phần san lấp mặt bằng đã hoàn thành và đang triển khai thi công hệ thống cống ngầm với khối lượng ước đạt trên 35%. Dự kiến, đến cuối năm 2018, toàn bộ công trình khu Trung tâm Hành chính huyện sẽ được hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Dự kiến, đến cuối năm 2018, toàn bộ công trình khu Trung tâm Hành chính huyện sẽ được hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng

Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Nguyễn Văn Đát khẳng định, với ý nghĩa, tầm chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện mới thành lập, từ khi triển khai thi công công trình, lãnh đạo Huyện ủy, UBND thường xuyên quan tâm kiểm tra, xử lý các vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai dự án để kịp thời xử lý, tháo gỡ, bảo đảm công trình thi công đúng tiến độ, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động”.

Thành lập huyện Mộc Hóa mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn về mọi mặt, hơn ai hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện nhận thức rất rõ những thách thức cần phải vượt qua. Tuy nhiên, với sự cố gắng không là chưa đủ, huyện Mộc Hóa rất cần có sự đồng hành, hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực đầu tư cùng cơ chế, chính sách hợp lý của Trung ương cũng như của tỉnh để huyện nhà sớm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến nguồn vốn đầu tư trong các công trình xây dựng cơ bản./.

Vũ Quang-Kiên Định

Chia sẻ bài viết