Tiếng Việt | English

25/11/2016 - 12:47

Công trình xây dựng Miếu Bà Ngũ Hành hoàn thành 80% khối lượng

Kinh phí xây dựng công trình hơn 5 tỉ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa, đây là di tích lịch sử cấp tỉnh được UBND tỉnh Long An quyết định công nhận năm 1997…

Lãnh đạo huyện Cần Giuộc kiểm tra công trình

Chiều ngày 24/11/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng đến kiểm tra công trình xây dựng Miếu Bà Ngũ Hành tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Công trình Miếu Bà Ngũ Hành được xây dựng với thiết kế 1 trệt, 1 lầu. Tầng trệt là nơi tiếp khách đến tham quan. Tầng lầu là nơi thờ cúng để khách thập phương đến viếng. Công trình khởi công tháng 7/2016 và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2017. Đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành 80% khối lượng công việc. Kinh phí xây dựng công trình hơn 5 tỉ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Người dân khắp nơi về thắp hương trong lễ hội

Lễ hội Miếu Bà Ngũ Hành, xã Long Thượng được tổ chức hằng năm vào 3 ngày 18, 19, 20 tháng Giêng (âm lịch) để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc với các nghi thức nghệ thuật truyền thống, diễn xướng dân gian như: Nhạc lễ, dâng hương, hát địa nàng, thỉnh bà dâng bông,… đã thu hút hàng chục ngàn lượt người từ khắp nơi đến cúng, viếng.

Miếu Bà Ngũ Hành là di tích lịch sử cấp tỉnh được UBND tỉnh Long An quyết định công nhận năm 1997./.

Cần Giuộc - Long An: Khởi công, nâng cấp Miếu bà Ngũ Hành

Cần Giuộc - Long An: Khởi công, nâng cấp Miếu bà Ngũ Hành 

Cập Nhật 13-07-2016

Đây là di tích được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nơi đây vào mùa lễ hội có hàng chục ngàn khách thập phương đến chiêm bái…

Thành Phát 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích