Tiếng Việt | English

02/05/2020 - 19:36

Covid-19: Gần 10.000 ca mắc mới, Nga xem xét nới lỏng giãn cách xã hội

Dù ghi nhận thêm gần 10.000 ca mắc mới trong 24h qua song Nga đang xem xét thận trọng từng bước nới lỏng giãn cách xã hội sau kỳ nghỉ lễ tháng 5.

Trong 24h qua, số ca mắc mới Covid-19 tại Nga đã tăng thêm 9.623, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên con số 124.054. Trong khi đó, tổng số ca hồi phục là 15.013, số ca tử vong là 1.222 trường hợp.

Nga thận trọng xem xét từng bước gỡ bỏ các hạn chế sau giãn cách xã hội. Ảnh: Tass

Nga thận trọng xem xét từng bước gỡ bỏ các hạn chế sau giãn cách xã hội. Ảnh: Tass

Tâm dịch Moscow đã ghi nhận tổng cộng 62.658 ca mắc, trong đó có 5.358 ca mắc mới. Thị trưởng thành phố Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết số ca mắc Covid-19 thực tế ở thủ đô là khoảng 2% dân số trong tổng số hơn 12,6 triệu người.

Trong bối cảnh số ca mắc mới tiếp tục tăng lên, còn tỷ lệ các ca hồi phục thấp, chính quyền thành phố Moscow quyết định sẽ trưng dụng các bệnh viện thành phố, bệnh viện liên bang và các cơ sở y tế tư nhân làm bệnh viện dã chiến nhằm bổ sung thêm 10.000 giường bệnh cho công tác điều trị Covid-19.

Người dân được khuyến cáo sử dụng khẩu trang và găng tay khi di chuyển trên tàu điện ngầm, phương tiện công cộng được sử dụng phổ biến nhất tại thủ đô.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Moscow, ông Andrey Vorobyov đã kí sắc lệnh áp dụng thực hiện “chế độ khẩu trang” ở khu vực này. Theo đó, trước 12/5, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang và sau thời gian này sẽ bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, ở các cửa hàng và tại tất cả các địa điểm có tiếp xúc giữa người này với người khác.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan giám sát, bảo vệ quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng liên bang Nga (Rospotrebnadzor) khuyến cáo người dân nên tiếp tục giãn cách xã hội và hạn chế tiếp xúc trong kỳ nghỉ lễ tháng 5. Đề cập đến việc gỡ bỏ hạn chế đang sau kỳ nghỉ này, bà Anna Popova, người đứng đầu cơ quan này nêu các điều kiện đầu tiên để bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế, trong đó gồm 3 điều kiện cơ bản là giảm số lượng bệnh nhân tăng hàng ngày, có cơ số giường bệnh trống trong bệnh viện và số xét nghiệm phát hiện virus Sars-coV-2 ở người dân. Ngoài ra, có các tiêu chuẩn bổ sung như tỷ lệ tử vong, chỉ số miễn dịch…

Rospotrebnadzor có quan điểm tương đối thận trọng là điều dễ hiểu bởi theo các tính toán khác nhau cho thấy đỉnh dịch của Nga vẫn chưa diễn ra. Kịch bản khả quan được chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, ông Aghasi Tavadyan, dự báo là dịch sẽ đạt đỉnh trải dài trong tháng 5 tuỳ từng khu vực của Nga và sẽ kết thúc vào đầu tháng 8.

Rospotrebnadzor cho rằng, thời tiết đang ấm lên và thường xuyên có nắng sẽ làm giảm lây lan virus, tuy nhiên cũng cảnh báo khả năng về làn sóng thứ hai của dịch bệnh diễn ra vào mùa thu năm nay.

Trước đó, Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Nga, bà Melita Vujnovich nhận định, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 2 là không thể tránh khỏi bởi phần lớn dân số thế giới không có miễn dịch với loại virus này. Bà cho rằng, cần áp dụng những kinh nghiệm có được từ đợt dịch đầu tiên để ngăn chặn sự bùng phát mạnh của dịch bệnh trong đợt hai, nhất là việc xác định các ổ dịch nhỏ và truy vết tiếp xúc của những người mắc bệnh./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết