Tiếng Việt | English

29/04/2016 - 18:15

Cử tạ nữ có 1 suất đến Olympic Rio 2016

Phong độ xuất sắc của các VĐV ĐT cử tạ nữ tại giải châu Á ở Uzbekistan đã giúp thể thao Việt Nam có suất thứ 16 dự Olympic Rio 2016.

Giải vô địch cử tạ châu Á đồng thời cũng là vòng loại Olympic 2016. Các đô cử thi đấu tính điểm đồng đội, sáu đội dẫn đầu sẽ có một vé dự Thế vận hội vào tháng 8 tới tại Brazil.

Tuy nhiên khi xét thành tích để tính suất, BTC sẽ trừ đi các nước đã có vé từ những giải trước đó, vì vậy cơ hội để cử tạ nữ Việt Nam lọt vào nhóm được xét là rất lớn.

ĐT cử tạ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu có thêm vé đến Olympic. (Ảnh: Facebook).
Với lực lượng mạnh nhất, ĐT cử tạ nữ Việt Nam đã giành được 1 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ để đạt 112 điểm, đứng thứ 6 chung cuộc và đứng thứ nhất trong nhóm các nước được xét suất đến Olympic.

Điều đó đồng nghĩa với việc, cử tạ nữ sẽ được cử 1 VĐV dự Olympic và giúp môn cử tạ có tổng cộng 4 suất, chiếm 1/4 số VĐV đã có vé đến Brazil của thể thao Việt Nam.

Hiện tại, ban huấn luyện ĐT cử tạ cùng lãnh đạo bộ môn đang cân nhắc chọn 1 trong 2 VĐV Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thúy để tham gia tranh tài tại hạng cân 48kg ở Olympic 2016./.

Trần Tiến/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết