Tiếng Việt | English

29/11/2016 - 17:39

Cử tri Bến Lức đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường

Chiều ngày 29/11, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 2 xã Lương Hòa và Lương Bình, huyện Bến Lức.

ĐBQH tỉnh Long An đơn vị bầu cử số 1 gồm: Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh – Trương Văn Nọ; Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – Đặng Hoàng Tuấn.


Cử tri nêu kiến nghị

Tại cuộc tiếp xúc, ĐBQH Đặng Hoàng Tuấn báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri 2 xã Lương Hòa và Lương Bình kiến nghị đến đại biểu các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2017 sắp tới.

Bên cạnh đó, vấn đề môi trường được cử tri đặc biệt quan tâm. Hiện nay, có 4 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân sinh sống quanh khu vực; việc vứt rác bừa bãi xuống lòng kênh chợ ấp 7, xã Lương Hòa gây ô nhiễm dòng kênh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và mỹ quan khu dân cư.


Đại biểu dự cuộc tiếp xúc

Cử tri cũng kiến nghị cần có trang thiết bị, cơ giới hóa trong việc thu hoạch mía; tình trạng thương lái ép giá mía khiến nhà nông gặp khó; vấn đề dự án quy hoạch “treo” từ nhiều năm nay trên địa bàn ấp 8, xã Lương Hòa gây khó khăn về nhà ở cho người dân tại địa phương;…

ĐBQH cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận để phản ánh lên kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết