Tiếng Việt | English

14/05/2016 - 14:50

Cử tri Châu Thành nhiều kiến nghị thiết thực đến các ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Long An

Tối ngày 13-5-2016, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 8, gồm: Ông Trương Văn Biết, Trần Văn Cần, Lê Đình Kỳ, Trần Tấn Lực, bà Đặng Thị Tố Mai, Nguyễn Thị Bích Tuyền và bà Trần Ngọc Uyển đến tiếp xúc cử tri thị trấn Tầm Vu và xã Hiệp Thạnh của huyện Châu Thành.


Cử tri phát biểu ý kiến với ứng cử viên.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri nghe chương trình hành động của các ứng cử viên và nêu một số kiến nghị: Nên có kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở thị trấn Tầm Vu và địa bàn huyện, tạo việc làm và nguồn thu nhập cho lao động tại địa phương; đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, giảm dần các tệ nạn xã hội và đảm bảo an toàn giao thông; phát triển cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi văn hóa thể thao, giải trí lành mạnh; giáo dục để thanh thiếu niên, học sinh rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống tốt, trở thành người tốt, phòng chống có hiệu quả các hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay…

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên khi đã trúng cử, thường xuyên gặp gỡ, sâu sát với cơ sở, tìm hiểu và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri nêu lên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Nếu được trúng cử, các đại biểu thực hiện hoàn thành chương trình hành động của mình, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết