Tiếng Việt | English

29/11/2019 - 16:27

Cử tri huyện Vĩnh Hưng quan tâm vấn đề đời sống, sản xuất

Chiều 29/11, ông Hoàng Văn Liên và ông Trương Phi Hùng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An có buổi tiếp xúc với hơn 60 cử tri xã Tuyên Bình Tây và xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc hơn 60 cử tri huyện Vĩnh Hưng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được Đại biểu Quốc hội - Trương Phi Hùng thông tin về diễn biến, kết quả kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XIV, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tại kỳ họp này.

Kỳ họp này, Quốc hội thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Cử tri kiến nghị với Đại biểu Quốc hội

Cử tri phát biểu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, xoay quanh các vấn đề như: Cần tiếp tục thi công nạo vét sông Vàm Cỏ Tây. Tỉnh quan tâm đầu tư bắc cây cầu qua kênh 28 nối xã Tuyên Bình Tây - Vĩnh Bình, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa.

Đầu tư xây dựng nguồn điện 3 pha để thành lập trạm bơm điện, hoàn chỉnh hệ thống đê bao phục vụ sản xuất cho người dân. Tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy diễn biến phức tạp trong thời gian qua, cần có giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng này. Ngoài ra, các vấn đề về chế độ, chính sách cử tri đề nghị cần được quan tâm hơn.

Đại biểu Quốc hội - Hoàng Văn Liên tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Liên, Sở, ngành có liên quan và địa phương giải trình đầy đủ những kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những ý kiến cử tri phản ánh kỳ họp tới./.

                                                                                           Văn Đát

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích