Tiếng Việt | English

21/06/2018 - 18:03

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Ngày 20/6, tổ Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị huyện Châu Thành gồm các đại biểu: Trần Văn Cần, Trương Văn Biết, Trần Tấn Lực và Nguyễn Thị Bích Tuyền tiếp xúc cử tri xã Hiệp Thạnh và thị trấn Tầm Vu.

Cử tri Châu Thành kiến nghị nhiều vấn đề về giao thông tại địa phương

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ đầu tư sửa chữa cầu Vuông đã xuống cấp và xây dựng cầu tại đoạn cuối tuyến đường Vành đai từ thị trấn Tầm Vu về thành phố Tân An; vệ sinh đá rơi vãi sau khi dặm vá, sửa chữa Đường tỉnh 827 nhằm giảm tai nạn giao thông;…

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị cần tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật để người dân thông suốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tránh bị phần tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo gây rối, mất an ninh trật tự địa phương; đề xuất xem xét, bổ sung quy hoạch, cho phép người dân tiếp tục mở kho vì diện tích thanh long trên địa bàn huyện đang mở rộng;…

Cử tri Tân Trụ nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc

Cùng ngày, tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Tân Trụ gồm các đại biểu: Nguyễn Tuấn Anh, Lê Công Đỉnh tiếp xúc cử tri xã Nhựt Ninh. Tại đây, cử tri đề nghị sớm tôn tạo, khôi phục Di tích lịch sử Đám lá tối trời để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; làm bờ kè chống sạt lở Di tích Miễu Ông Bần Quỳ.

Đồng thời, đề nghị kiểm tra việc nạo vét kênh Thôn Thành gây sạt lở ao tôm, nhà dân; tiếp tục thi công đê bao xã Nhựt Ninh tạo điều kiện cho nông dân sản xuất nông nghiệp; kiểm tra các sai phạm trong hoạt động kinh doanh trò chơi game bắn cá, gây mất an ninh trật tự địa phương;…

Ý kiến của cử tri được các đại biểu HĐND tỉnh giải trình, tiếp thu và trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Minh Trực - Nguyễn Tạc - Hồng Thái

Chia sẻ bài viết