Tiếng Việt | English

29/09/2017 - 14:33

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống

Chấn chỉnh việc khai thác nước ngầm; tình trạng hàng gian, hàng giả, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng; cần xem lại cách ra đề thi, đánh giá, xếp loại học sinh hiện nay;... là những ý kiến của cửa tri TP. Tân An và huyện Châu Thành gửi đến đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

* Sáng ngày 29/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 2 gồm: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường QH - Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh và Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung tiếp xúc gần 100 cử tri phường 3, phường 7, xã Bình Tâm và An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An.


Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri TP.Tân An tại UBND phường 7.

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung thông báo đến cử tri những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017, các dự án luật dự kiến được thông qua và sửa đổi trong kỳ họp sắp tới.

Các cử tri phản ánh đến ĐBQH tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở do khai thác cát trái phép, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân. Cử tri Lê Tiến Dũng (phường 3) đề nghị chấn chỉnh việc khai thác nước ngầm trong địa bàn thành phố. Cử tri cũng phản ánh giá xăng, dầu lên xuống liên tục ảnh hưởng đến đời sống.


Cử tri Trương Văn Quang (phường 7) gởi kiến nghị đến các Đại biểu Quốc hội

Cử tri còn kiến nghị, bệnh nhân có bảo hiểm y tế, mắc bệnh mãn tính cần được xem xét cấp thuốc từ 1 tháng trở lên nhằm giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian.

ĐBQH ghi nhận các kiến nghị và giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền.

* Trước đó, chiều ngày 27/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 2 gồm: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội – Nguyễn Tuấn Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Tân An – Lê Công Đỉnh; Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung có cuộc tiếp xúc trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, với gần 100 cử tri của xã An Lục Long, Dương Xuân Hội và thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành.


Cử tri kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, vấn đề giá cả, đầu ra ổn định cho trái thanh long, tình trạng hàng gian, hàng giả, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng vẫn còn diễn ra khá phổ biến khiến cử tri rất bức xúc. Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị cần xem lại cách ra đề thi, đánh giá, xếp loại học sinh hiện nay (nhất là ở cấp tiểu học) vì tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi rất cao, gần như cả lớp nhưng chưa thực chất.

Ngoài ra, chất lượng đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giới thiệu, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; bất cập trong việc mua bảo hiểm y tế cho học sinh, hộ gia đình, đối tượng chính sách; chế độ, chính sách cho cán bộ cấp cơ sở còn thấp; việc thi tuyển công chức, viên chức chưa công bằng, minh bạch; tình trạng tiêu cực của cảnh sát giao thông;… là những vấn đề được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận để trình lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

H.Đăng - An Kỳ

Chia sẻ bài viết