Tiếng Việt | English

14/06/2017 - 20:41

Cử tri Tân Trụ và Tân An quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường và giá cả nông sản còn thấp

Ngày 14/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An đơn vị huyện Tân Trụ có buổi tiếp xúc với 130 cử tri xã An Nhựt Tân và Tân Phước Tây; Đại biểu HĐND TP.Tân An tiếp xúc với cử tri phường 5...

* Các đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Dãy - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Trụ; ông Nguyễn Minh Hùng - Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã An Nhựt Tân và Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ.


Cử tri Tân Trụ quan tâm tình trạng khai thác cát tràn lan gây sạt lở và làm cạn kiệt nguồn cát

Đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri thời gian, nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 6, khóa IX dự kiến diễn ra trong 2 ngày 13, 14/7/2017, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Cử tri rất phấn khởi khi biết tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, đời sống của người dân được nâng lên.

Tuy nhiên, cử tri lo lắng về giá cả các mặt hàng nông sản như lúa, gạo, sản phẩm gia súc, gia cầm duy trì ở mức thấp, người dân thua lỗ, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ lãi suất, có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đẩy mạnh dạy nghề cho nông dân; tình trạng khai thác cát tràn lan gây sạt lở và làm cạn kiệt nguồn cát dẫn đến giá cát tăng gấp 2, 3 lần, gây khó khăn cho các công trình xây dựng; tình trạng tham nhũng, lãng phí còn xảy ra ở nhiều nơi, xử lý các vụ án tham nhũng chưa thực hiện nghiêm.

Cần xử lý nghiêm các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, Đường tỉnh 832 nhiều đoạn xuống cấp cần sửa chữa, các tuyến đường giao thông nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nông dân.

Cử tri cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ các công trình thi công điện, nước để kịp thời phục vụ nhân dân. Cần kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng các công trình đường giao thông nông thôn, cần chấn chỉnh cách phục vụ và thu tiền vé chưa hợp lý của nhân viên tuyến xe buýt An Nhựt Tân – Chợ Lớn,…

Ông Phạm Văn Cảnh và Nguyễn Ngọc Dãy giải trình một số vấn đề cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền, những vấn đề khác đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận trình cấp trên xem xét giải quyết.

* Đại biểu HĐND TP.Tân An gồm ông Nguyễn Quang Thái và ông Lê Văn Huấn có buổi tiếp xúc với cử tri phường 5, TP.Tân An.


Cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND TP.Tân An

Đại biểu HĐND thành phố báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Cử tri phản ánh và kiến nghị những vấn đề tồn tại ở địa phương như: Ô nhiễm môi trường, tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản còn chậm, tình hình lấn chiếm vỉa hè, lề đường để mua bán làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Quan tâm hơn nữa đến các chính sách xã hội cho các gia đình chính sách, chất lượng dạy học ở một số trường trên địa bàn thành phố không bảo đảm, một số tuyến đường xuống cấp trầm trọng...

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, ông Nguyễn Quang Thái – Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, các đại biểu HĐND thành phố giải đáp một số nội dung cử tri quan tâm./.

Kim Tuyền - Hồng Thái - Quang Huy

Chia sẻ bài viết